Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Tình Yêu Trong Hôn Nhân

Sáng-thế Ký 29:15-28

"Chồng phải yêu vợ như chính thân mình, còn vợ phải kính phục chồng" (Ê-phê-sô 5:33 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này phản ánh những xung đột nào? Với những khó khăn từ những xung đột đó, động cơ nào giúp Gia-cốp vượt qua? Tại đây Gia-cốp cho chúng ta bài học nào về tình yêu trong hôn nhân? Câu chuyện này xảy ra giữa hai lần Gia-cốp trực diện với Chúa trong đời sống: một lần gặp Chúa tại Bê-tên và một lần tại Gia-bốc. Từ khi Gia-cốp giúp Ra-chên cho súc vật uống bên giếng nước, La-ban đã đón tiếp người cháu không một xu dính túi vào sống trong nhà. Vì Gia-cốp không phải là người làm mướn, cũng không phải là đầy tớ, nhưng là bà con, vì thế La-ban có thể khởi xướng việc thương thảo tiền công với Gia-cốp. Sau bảy năm phục vụ như thỏa thuận, Gia-cốp xin cưới Ra-chên và tiệc cưới được tổ chức. Nhưng rồi xung khắc xảy ra. Trong đêm tân hôn, Gia-cốp đã bị đánh lừa: Lê-a đã thế chỗ của Ra-chên. Theo phong tục, cô dâu được che mặt, và vì trời tối nên sáng hôm sau Gia-cốp mới phát giác mình bị lừa. La-ban nại vào phong tục để bào chữa. Thế là Gia-cốp sống với Lê-a một tuần cho xong lễ cưới (theo phong tục lễ cưới kéo dài một tuần, Quan Xét 14:12) rồi sau đó tiếp tục làm thêm bảy năm để cưới cho được Ra-chên. La-ban tỏ ra khôn ngoan khi kiếm được chồng cho cả hai con gái, lại có người giúp việc không công suốt mười bốn năm. Theo Lê-vi Ký 18:18, luật Môi-se cấm không ai được lấy chị em của vợ khi vợ còn sống, vì họ sẽ trở nên cừu địch. Tuy nhiên sự việc này xảy ra khá lâu trước khi luật Môi-se ra đời. Phân đoạn Kinh Thánh này phản ánh những xung đột: xung đột giữa Gia-cốp và La-ban, xung dột giữa hai chị em khi Gia-cốp yêu Ra-chên hơn Lê-a, xung đột giữa hai dòng dõi sinh ra từ hai người mẹ. Gia-cốp lừa gạt anh, bây giờ bị cậu mình lừa gạt. Kẻ lừa gạt bị lừa gạt. Tuy nhiên tại đây Gia-cốp cho chúng ta bài học về tình yêu. Trước hết, tình yêu liên hệ đến cảm xúc (câu #17). Cảm xúc lại liên hệ tâm lý hay thể xác. Cảm xúc thường là khởi điểm cho một mối liên hệ, nhưng cảm xúc cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hay chấm dứt một mối liên hệ. Cần giữ một cảm xúc lành mạnh trong mối tương quan bằng lời nói hay thái độ hòa nhã với nhau. Thứ hai, tình yêu liên hệ đến việc làm (câu #18). Vì tình yêu, công việc dầu nặng nhọc cũng trở nên nhẹ nhàng, trường kỳ cũng trở thành ngắn ngủi (câu #20). Tình yêu cần thể hiện qua sự cam kết, biểu tỏ bằng lời nói và việc làm. Thứ ba, tình yêu đòi hỏi sự trả giá cho đến khi làm trọn (#21-30). Tình yêu luôn luôn là nền tảng của hôn nhân vì tình yêu liên kết giữa hai người và giữ lòng thủy chung. Xin Chúa dạy con biết "học yêu" để đời sống hôn nhân của con hạnh phúc.

(c) 2024 svtk.net