Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Đạo Giả

I Ti-mô-thê 4:1-5

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Phao-lô, thế nào là giả? Đạo giả có những đặc điểm và chủ trương nào? Ngày nay đạo giả xuất hiện ra sao? Làm sao để chúng ta không bị đạo giả quyến dụ? Giải luận về Đạo giả phân đoạn Thánh Kinh này Phao-lô khẳng định: "Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa đối" (c. #1). Tiếp theo, Phao-lô bày tỏ đặc tính của Đạo giả gồm: (1) Đạo lý của quỉ dữ (c. #1). Sa-tan đã từng gieo nghi ngờ, sửa đổi, và tấn công Lời của Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen. Hiện nay với sự phụ giúp của nhiều quỉ dữ, satan đang cố quyến rũ chúng ta chối bỏ chân lý mà tin theo sự lừa gạt của nó. (2) Nói dối qua môi miệng bọn giả nhân giả nghĩa (c. #2). Sa-tan thích sử dụng người giả hình (II Cô-rinh-tô 11:13-15). Những tôi tớ của Sa-tan mạo làm kẻ phục vụ Đức Chúa Trời để lừa gạt nhiều người. Chúa Giê-xu đã quở trách họ: "Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sinh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, ví nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối" (Giăng 8:44). (3) Có lương tâm chai đá (c. #2). Những kẻ giả hình có thể chối bỏ lẽ thật và dạy "đạo lý của quỉ dữ" mà không hề có cảm giác tội lỗi vì lương tâm họ đã trở thành chai đá. (4) Cấm kết hôn, bảo kiêng cử các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho người tin và hiểu biết chân lý có thể tạ ơn và nhận lãnh (c. #3). Tình trạng này cũng đã và đang diễn ra vào thời đại chúng ta. Họ cho rằng có vợ là không thanh sạch, và ăn thức này, món kia là có tội. Trong câu #4-5, Phao-lô tỏ ra rằng cấm đoán như vậy là phi lý, vì mọi vật Đức Chúa Trời sáng tạo đều tốt lành, không gì đáng bỏ, nếu ta cảm tạ mà nhận lãnh, tất cả đều được thánh hóa do lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện. Điều ta học được ở đây là: chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy có một số người chối bỏ đức tin trong thời kỳ cuối cùng vì Chúa Thánh Linh đã nói trước về việc đó. "Họ là sứ đồ giả hiệu, công nhân gian trá, mạo làm sứ giả của Chúa Cứu Thế. Chẳng có gì lạ, chính Sa-tan cũng giả làm thiên sứ sáng chói, nên tôi tớ nó mạo làm kẻ phục vụ Thượng Đế cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Họ sẽ bị hình phạt xứng đáng" (II Cô-rinh-tô 11:13-15, TKHĐ). Chúng ta nên đề cao cảnh giác về Đạo giả và tránh xa những kẻ đã cố ý chối bỏ đức tin thuần chánh trong Thánh Kinh. Xin giúp con luôn học biết và đứng vững trong lời của Chúa để không bị đạo giả quyến dụ.

(c) 2024 svtk.net