Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 29

Đồng Trị Với Đấng Christ

Khải-huyền 20:4-6

"Những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài" (c. #6 b). Câu hỏi suy ngẫm: Những ai sẽ được đồng trị với Đấng Christ trong thời gian 1,000 năm bình an trên đất? Sự sống lại thứ nhứt và sự chết thứ nhì là gì? Bạn có trông chờ thời kỳ phước hạnh ấy mau đến không? Trong phần a câu #4, Sứ đồ Giăng thấy "những ngai" và "những người ngồi trên ngai được quyền xử đoán" (câu #4) mà không cho biết những người ấy là ai. Chúng ta có thể tin rằng đây là những người mà Chúa Giê-xu nói đến trong Ma-thi-ơ 19:28 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con Người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên", và Phao-lô đã nói đến trong I Cô-rinh-tô 6:2 "Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao?" Và đây là những người đã được nói đến trong phần b câu #4, là những người "đã phải chết chém về sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời", và là những người "chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay". Phao-lô nói trong II Ti-mô-thê 2:11-12 rằng: "Lời nầy chắc chắn lắm: Ví bằng chúng ta chết với Ngài thì cũng sẽ sống với Ngài; lại nếu chúng ta chịu thử thách nỗi thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta." Cầu xin Chúa giúp chúng ta không chối Ngài nhưng sẽ chịu thử thách nỗi cho tới ngày ấy. Câu #5,6 nói rằng: "Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm. Ấy là sự sống lại thứ nhứt. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhứt! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm" Những kẻ khác nầy là ai? Nếu sự sống lại thứ nhứt dành cho những người như nói trên, và sự sống lại thứ hai là sau đó một ngàn năm và dành cho những người khác với những người nói trên, thì ấy là những người sẽ bị xử đoán và bị ném xuống hồ lửa (Khải-huyền 20:11-15). Nếu "phước thay cho những người được dự phần về sự sống lại thứ nhứt" thì "khốn thay" cho người chẳng được dự phần. Một ơn phước lớn lao cho những người được đồng trị với Chúa là họ "sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ". Khải-huyền 1:6; 5:10 cho thấy toàn thể con dân của Chúa được đồng trị với Ngài đều là thầy tế lễ của Ngài. I Phi-e-rơ 2:5 cho thấy chức vụ của thầy tế lễ là "dâng của lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời". Tế lễ thiêng liêng là lời cầu nguyện (Khải-huyền 8:3-4) và lời ngợi khen dâng lên Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 13:15). Chức vụ cao quí vinh dự thay! Lạy Cha kính yêu, con cám ơn Ngài về viễn ảnh phước hạnh được làm thầy tế lễ của Ngài và đồng trị với Ngài. Xin Chúa giúp con trung tín với Ngài đến ngày ấy, con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net