Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Nước Đức Chúa Trời

I Cô-rinh-tô 4:18-21

"Nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực." (c. #20) Câu hỏi suy ngẫm: Nan đề của Hội Thánh ở đây là gì? Phát xuất từ đâu? Phao-lô khiển trách họ thế nào? "Nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực," điều này có nghĩa gì? Tại đây bạn được nhắc nhở điều gì? Tuy chia rẽ là nan đề lớn của Hội Thánh Cô-rinh-tô nhưng có lẽ chỉ do một số cá nhân nào đó gây ra mà thôi. Theo lời thuật lại của "người nhà Cơ-lô-ê" (#1:11), Phao-lô đã biết những người đó là ai và lý do nào đưa họ đến chỗ gây chia rẽ trong Hội Thánh. Tất cả đều bắt nguồn từ thái độ kiêu ngạo, cho mình là hơn người. Theo câu #18, những người nầy nghĩ Phao-lô sẽ không trở lại Cô-rinh-tô nữa, nếu vậy họ sẽ trở thành những người lãnh đạo Hội Thánh. Phao-lô cho biết, nếu Chúa muốn, ông sẽ trở lại thành Cô-rinh-tô cho những người đó thấy rằng vấn đề quan trọng không phải ở những lời họ nói, nhưng ở thực lực của họ. Họ có thể phô trương, cho rằng mình tài giỏi, có khả năng, v.v... nhưng điều quan trọng không phải là họ nói gì nhưng là họ có thể làm được gì. Từ đó, Phao-lô đưa ra chân lý: "Nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực" (c. #20). "Nước Đức Chúa Trời" là từ ngữ dùng để nói về tất cả những điều trong lãnh vực tâm linh. Những điều nầy không thể giải quyết bằng lời khuyên suông, nhưng bằng sức mạnh tái tạo và chính Chúa ban cho con người sức mạnh đó. Các tôn giáo và triết lý của đời có thể tự hào về những lý thuyết hay, đẹp, nhưng điều đó có áp dụng được không và có tác dụng như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Phao-lô kết thúc phần nầy bằng câu hỏi: "Anh em... muốn tôi cầm roi đến cùng anh em hay đến với lòng yêu thương?" Câu hỏi nầy hàm ý: nếu anh em đã biết lỗi, hãy ăn năn và sửa đổi đi, nếu không tôi sẽ đến và dùng biện pháp cứng rắn để sửa dạy. Cám ơn Chúa vì trong Chúa điều quan trọng không phải là lý thuyết nhưng là những điều cụ thể Chúa đã làm và vẫn tiếp tục làm trong đời sống chúng con. Xin cho con biết tiếp tục nương tựa vào sức mạnh của Chúa để sống thay vì dựa vào lý thuyết hay lời nói của con người.

(c) 2024 svtk.net