Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Người Phạm Tội Trong Hội Thánh

I Cô-rinh-tô 5:9-13

"Anh em đừng làm bạn với kẻ tự xưng là anh em mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưỡi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy" (c. #11). Câu hỏi suy ngẫm: Một người trong Hội Thánh có nếp sống như được mô tả trong câu #11 chứng tỏ tình trạng đức tin của người đó như thế nào? Theo Phao-lô, chúng ta cần có thái độ nào đối với một người như thế? Tại sao? Bạn cần làm gì khi có một người trong Hội Thánh phạm tội? Phao-lô tiếp tục nói về trường hợp người gian dâm trong Hội Thánh. Ông bảo các tín hữu phải trục xuất những người như vậy ra khỏi Hội Thánh và nhắc lại lời ông đã nói trong một thư khác: "Đừng làm bạn với kẻ gian dâm." Lời khuyên nầy áp dụng cho người đã tin Chúa mà còn gian dâm chứ không áp dụng cho người chưa tin, vì ta phải sống gần người đời để nói về Chúa cho họ đúng như lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu: "Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác." (Giăng 17:15). Nhưng đối với người xưng mình là tín đồ mà vẫn sống đời tội ác, Phao-lô khuyên chúng ta không nên làm bạn với họ, nghĩa là không nên giao tiếp hay liên kết với họ. ("Chắt bóp" là nói người chuyên trộm cắp và lường gạt.) Nguyên tắc Phao-lô nêu lên trong câu #12 và #13 là: xét xử người ngoại đạo là việc của Chúa nhưng khi người trong Hội Thánh phạm tội, Hội Thánh phải xét xử nghiêm khắc và phải khai trừ người ấy ra khỏi Hội Thánh để người khác không bị ảnh hưởng lây. Chúng ta không thể tránh tiếp xúc với những người tội lỗi ngoài đời, nhưng với những người đã tin Chúa mà còn tiếp tục phạm tội, ta phải xa lánh để họ thấy thực trạng tội lỗi của họ và thức tỉnh để ăn năn. Vì lời Chúa dạy: "Ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thư nầy, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy" (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:14,15). Xin giúp con biết xử sự đúng cách với mỗi người để giúp họ biết Chúa và thay đổi lối sống phù hợp với lời dạy của Chúa.

(c) 2024 svtk.net