Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Bò Vàng

Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-14

"... Điều quan trọng là thờ phượng cho đúng cách, với lòng chân thành, do Thánh Linh hướng dẫn. Vì Thượng Đế là Thần linh, nên Ngài muốn con người thờ phượng Ngài cách ấy" (Giăng 4:23 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao dân Y-sơ-ra-ên muốn đúc tượng bò vàng? Tượng bò vàng tượng trưng cho điều gì? Điều này trái với điều răn của Chúa như thế nào? Sự hiểu biết Chúa quan trọng thế nào trong sự thờ phượng Ngài? Bằng cách nào chúng ta thờ phượng Chúa cách đẹp ý Ngài? Vâng phục Đức Chúa Trời cách tuyệt đối là điều kiện quan trọng trong giao ước Ngài lập với dân Y-sơ-ra-ên (#25:3, 7). Thế nhưng tại đây câu chuyện xoay quanh thái độ phản nghịch Đức Chúa Trời của dân chúng. Khi Môi-se vắng mặt quá lâu, bốn mươi ngày, bốn mươi đêm, họ bắt đầu hoài nghi và nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã có một biện pháp nào đó đối với Môi-se. Họ yêu cầu A-rôn đúc một pho tượng tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa họ. Có nhiều yếu tố cho thấy con bò bằng vàng này tượng trưng cho Đức Chúa Trời. Thứ nhất, căn cứ ý cuối cùng của câu #4 thì con bò bằng vàng này tượng trưng cho vị thần đã giải phóng họ ra khỏi xứ Ai Cập, chớ không phải là một vị thần mới. Thứ hai, A-rôn mô tả dân chúng nhiệt tình tham gia buổi lễ nhằm dâng lên cho Đức Chúa Trời (câu #5). Hơn nữa, các nghi thức trong lễ này tương tự các nghi thức của buổi lễ thông qua giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên chép trong chương 24. Họ đến với A-rôn yêu cầu ông làm ra "một vị thần" (theo bản NIV) để dẫn dắt họ. A-rôn yêu cầu dân chúng "cởi bông tai bằng vàng" và tượng con bò thành hình từ những đôi bông tai của dân chúng đeo trên người. Có lẽ đây là tượng con bò đực tơ vì dân ở vùng Cận Đông cổ đại thường thờ tượng con bò đực. Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên không cố ý chối bỏ Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của họ nhưng sự kiện họ lấy dạng con bò để biểu thị Đức Chúa Trời là họ vi phạm một trong các điều luật mà họ mới công nhận trước đây (so sánh 20:4-6; 20:23). Đây là chuyện rất mỉa mai vì Đức Chúa Trời cao cả lại được tượng trưng bằng một con thú vật. Một khi họ lạy tượng con bò là họ giảm giá trị của Đấng đã cứu họ ra khỏi ách nô lệ trong xứ Ai Cập. Vi phạm này khiến họ phải lãnh sự trừng phạt nặng nề (so sánh 32:7-10). Sự thờ phượng chân chính phải dựa trên nhận thức đúng đắn về Đức Chúa Trời. Xuất Ê-díp-tô Ký nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nhận biết Đức Chúa Trời đúng theo bản tính của Ngài, chớ không theo như chúng ta tưởng tượng về Ngài. Qua lời Chúa, Ngài bày tỏ cho chúng ta biết Ngài như thế nào và bằng cách nào chúng ta thờ phượng Ngài. Vì thế chúng ta cần học Lời Chúa với sự soi sáng của Thánh Linh để ngày càng biết Chúa rõ ràng hơn và thờ phượng Ngài cách đẹp lòng Ngài hơn. Trong sự thờ phượng Chúa, điều quan trọng nhất không phải là hình thức hay nghi lễ nhưng là thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật, tức thờ phượng với cả tấm lòng dựa trên sự hiểu biết đúng đắn về Ngài. Xin Chúa giúp con mỗi ngày học biết Chúa nhiều hơn và hết lòng tôn thờ Ngài.

(c) 2024 svtk.net