Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Sống Với Chức Vụ

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-13

"Anh em hiệp với Thượng Đế làm nhân chứng của chúng tôi, biết rõ chúng tôi đã ăn ở cách trong sạch, công chính, không chê trách được giữa các tín hữu" (c. #10 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này cho thấy những đặc điểm nào trong đời sống chức vụ của Phao-lô? Theo bạn những đặc điểm này quan trọng như thế nào? Trong các công tác phcụ vụ Chúa, bạn có thể bắt chước gương mẫu của Phao-lô như thế nào? Trong phần đầu chương 2, Phao-lô giải thích thế nào Phúc Âm của Chúa đã đến với các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca (c. #1-2) và bây giờ ông cho họ thấy thế nào ông đã chăm sóc đức tin của họ. Tại đây chúng ta học được những đặc điểm khiến chức vụ có thể duy trì và phát triển giữa những người tiếp nhận Chúa. Trước hết, theo truyền thống của một ra-bi, Phao-lô phải có một nghề để tự túc phục vụ Chúa. Ông đã làm nghề may trại để tự túc hầu không trở nên gánh nặng tài chánh cho hội thánh tại đây (c. #9). Mặc dầu Phao-lô có quyền đòi hỏi hội thánh cung cấp những nhu cầu cần thiết cho ông (#2:7, 9) nhưng ông đã hy sinh vì Phúc Âm. Hy sinh những đặc quyền đặc lợi là đặc điểm mà người phục vụ Chúa cần có. Thứ hai, Phao-lô đã sống một nếp sống gương mẫu (c. #10, 12). "Hãy làm như tôi đã làm." Lời nói và việc làm đã đi đôi với nhau. Chức vụ của Phao-lô đã trở thành hiệu quả bởi chính đời sống của ông. Trước mặt Chúa, Phao-lô đã khẳng định về đời sống trong sạch của mình trong mối liên hệ với mọi người. Trong chức vụ, cả công việc lẫn người làm việc đều phải thánh. Thứ ba, Phao-lô đối xử với các con cái Chúa bằng tình yêu thương (c. #11). Tình yêu nầy thể hiện trong mối liên hệ của người mẹ cho con mình bú (c. #7) hay người cha dạy dỗ con cái (c. #11). "Lòng rất yêu thương" (c. #8) trong nguyên văn "agapetoi" diễn tả tình yêu vô điều kiện của Chúa. Cách đối xử của Phao-lô nhằm nuôi dưỡng và giúp họ trưởng thành trong đức tin. Cách chăm sóc gồm khích lệ, an ủi, và khuyên giục để họ sống xứng đáng là con cái Chúa. Cuối cùng, đặc điểm trong chức vụ của Phao-lô là không ngớt tạ ơn (c. #13). Câu #13 đúc kết những gì Phao-lô đã nói từ đầu bức thư (#1: 2-3). Phao-lô cùng những bạn đồng sự không ngớt tạ ơn Chúa về cách các tín hữu tại đây tiếp nhận Đạo Chúa. Tiếp nhận Đạo ở đây có nghĩa là đón tiếp Lời Chúa cách trân quí. Dấu hiệu của người phục vụ Chúa thể hiện qua kiên trì chịu khó, hy sinh, đời sống trong sạch, tình yêu thương, và lòng cảm tạ không ngớt. Đây là những đặc điểm chúng ta cần học nơi Phao-lô trong các công tác chăm sóc và gây dựng đức tin người khác. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với chức phận Chúa giao để danh Chúa được vinh hiển và nhiều người được phước hạnh.

(c) 2024 svtk.net