Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Kiện Tụng Trước Tòa

I Cô-rinh-tô 6:1-8

"Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy!" (c. #2a,3). Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô nêu lên những lý do nào để khuyên các tín hữu nên phân xử giữa vòng hội thánh những tranh chấp thay vì kiện tụng trước tòa án người đời? Sự kiện tụng chứng tỏ đều gì về tình trạng tâm linh của các tín hữu tại Cô-rinh-tô? Lời khuyên của Phao-lô cần được áp dụng thế nào trong hội thánh ngày nay? Vấn đề thứ ba Phao-lô phải giải quyết tại hội thánh Cô-rinh-tô là việc tín hữu kiện tụng nhau trước tòa án của đời, Phao-lô đã đưa ra những sự kiện và nguyên tắc sau để giải quyết vấn đề: 1. Khi có tranh chấp xảy ra, nên phân xử trong vòng hội thánh chứ đừng đưa ra tòa cho người không tin Chúa phân xử (c. #1,4,6). 2. Tín hữu sẽ được quyền xét xử thế gian sau nầy (Đa-ni-ên 7:22; Ma-thi-ơ 19:28; Khải 20:4). Nếu trong tương lai người tin Chúa được quyền xét xử thế gian thì tại sao không tự phân xử những tranh chấp nhỏ nhặt trong hội thánh ngay bây giờ? (c. #2) 3. Nếu tín hữu sẽ xét xử những thiên sứ loạn nghịch (II Phi-e-rơ 2:4; so sánh Giu-đe 1:6 với Đa-ni-ên 7:18) thì dĩ nhiên có khả năng xét xử việc trên đời nầy (c. #3). 4. Người không tin Chúa là "kẻ không công bình" (c. #1) và "kẻ không kể ra chi" (c. #4) nên không đáng giữ vai trò phân xử. 5. Các tín hữu nên xấu hổ nếu không tìm được một người khôn ngoan trong hội thánh để phân xử những tranh chấp nhỏ nhặt của nhau (c. #5). 6. Tín đồ kiện cáo nhau thì đã là sai rồi (c. #7 a). 7. Để tránh việc kiện tụng, người tin Chúa nên chịu thiệt thòi, thà bị kể là quấy, hơn là đem ra cho người khác phân xử (c. #7). 8. Thông thường, người muốn kiện cáo là người có lỗi, lường gạt anh em mà lại còn muốn kiện tụng (c. #8) Những sự kiện và nguyên tắc trên đã quá rõ ràng, vấn đề quan trọng là chúng ta có ghi nhớ và thực hành hay không. Xin giúp con đủ sức làm theo lời dạy của Chúa, nhường nhịn và yêu thương anh em trong Chúa để không kiện cáo trước mặt người đời mà làm ô danh Chúa.

(c) 2024 svtk.net