Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Đền Thờ Của Đức Thánh Linh

I Cô-rinh-tô 6:19-20

"Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời." (c. #19,20). Câu hỏi suy ngẫm: Đối với người tin Chúa, thân thể có những đặc điểm nào? Khi nói thân thể chúng ta là "đền thờ của Đức Thánh Linh," điều này có nghĩa gì? Bằng cách nào bạn dùng thân thể để tôn vinh Chúa? Các phần Kinh Thánh chúng ta đọc trong các ngày qua đều liên quan đến "thân thể". Thân thể của người tin Chúa không phải để hưởng thụ nhưng để sống cho Chúa. Phao-lô cho thấy thân thể đó có những đặc điểm sau: 1. Đã được chuộc bằng sự hy sinh cao quý của Chúa (c. #20). 2. Là nơi ngự của Chúa Thánh Linh (c. #19). 3. Là một phần của Hội Thánh (c. #15). 4. Sẽ sống lại trong ngày cuối cùng (c. #14). Sống đạo không phải là đi tu hay sống cách biệt với đời nhưng là sống trong sạch ngay trong thân xác nầy. Nếu không dâng trọn cho Chúa, thân thể chúng ta sẽ là phương tiện để tội lỗi lộng hành. Phao-lô đặc biệt nói đến tội gian dâm trong phân đoạn Thánh Kinh nầy và cho thấy chung đụng thân xác là hòa làm một với đối tượng mình chung đụng. Do đó, điều chúng ta cần làm để tránh xa tội lỗi là kết hợp làm một với Chúa qua việc học Thánh Kinh và cầu nguyện mỗi ngày, chỉ như vậy chúng ta mới có thể sống trong sạch và làm rạng Danh Chúa. Xin nhắc con luôn nhớ rằng thân thể con là đền thờ của Chúa mà Ngài đã mua bằng một giá rất cao để con biết dùng thân thể con làm vinh Danh Chúa mỗi ngày.

(c) 2024 svtk.net