Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Thông Công Với Chúa

I Cô-rinh-tô 1:3-9

"Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta" (c. #9). Câu hỏi suy ngẫm: Trong mối thông công với Chúa, các tín hữu tại Cô-rinh-tô đã được những ơn phước nào? Mục đích những ơn phước này là gì? Bạn kinh nghiệm những phước hạnh nào từ khi bước vào mối thông công với Chúa? Mở đầu bức thư cho Hội Tthánh Cô-rinh-tô, Phao-lô nhắc lại ân phước dành cho những ai đáp ứng lời mời của Chúa để bước vào mối thông công với Ngài qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trung tín bước đi với Chúa, người đó sẽ được Ngài ban cho sự giàu có tâm linh (câu #5, 6), đồng thời được Ngài trang bị (câu #7) và nâng đỡ (câu #8) để sống một đời sống hữu ích. Hội Thánh Cô-rinh-tô đã có nhiều khả năng phong phú từ lời nói đến sự hiểu biết. Người Cô-rinh-tô được Chúa trang bị đến mức "không thiếu một thứ ơn nào." Trong sách Công Vụ chương 8, Lu-ca thuật lại việc hoạn quan Ê-thi-ô-pi đọc Kinh Thánh nhưng không hiểu cho đến khi Phi-líp cắt nghĩa. Vị quan này nắm Lời Chúa trong tay nhưng không hiểu ý nghĩa. Chúng ta có thể rao truyền chân lý nhưng chúng ta lại không hiểu biết chân lý. Chúa ban cho chúng ta sự hiểu biết lẫn khả năng rao truyền. Chúng ta được Chúa ban cho những phước hạnh thuộc linh (câu #5,6) cũng được Ngài trang bị để hầu việc Ngài (c. #7). Khi chúng ta đầu phục Chúa, Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta những ân tứ cần thiết cho chức vụ và công tác Chúa giao. Nơi nào Chúa hướng dẫn, nơi đó Ngài trang bị và chu cấp. Chúng ta cũng được Chúa nâng đỡ (c. #8). Qua Chúa Giê-xu mối liên hệ giữa Chúa với chúng ta bền chặt. Chúng ta thuộc về gia đình của Chúa. Đây là mối liên hệ trường tồn. Chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi. Chúa nuôi sống chúng ta bằng Lời của Ngài, khích lệ chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài, tha thứ chúng qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, và nâng đỡ chúng ta bằng ân sủng vô biên của Ngài. Nhiều lúc chúng ta ngã lòng nhưng, như Phao-lô từng khẳng định, "Đấng khởi sự làm việc lành trong anh em Ngài sẽ làm trọn cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu" Phi-líp 1:6). Xin Chúa giúp con giữ mối thông công với Ngài để chính con được phước hạnh và đời sống con hữu ích cho người khác.

(c) 2024 svtk.net