Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Huyền Nhiệm Được Bày Tỏ

Rô-ma 16:25-27

"Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo Tin Lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Jêsus Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra" (câu #24, 25). Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô chúc tụng Chúa về điều gì? Lẽ mầu nhiệm ở đây là gì? Phao-lô cho thấy gì về công việc của Chúa? Bạn chúc tụng và cảm tạ Chúa về công việc nào Ngài đã làm cho bạn? Phao-lô kết thúc bức thư gởi các tín hữu tại Rô-ma bằng lời tạ ơn Đức Chúa Trời về Phúc Âm mà ông rao giảng. Phúc Âm đó chính là "sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra" (c. #25). Đây là công việc kỳ diệu mà Ngài đã làm. Trong lời chúc tụng này, Phao-lô nhận biết những chân lý về công việc của Chúa. Trước hết, Chúa là Đấng có quyền và công việc của Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài (c. #25). Phao lô đã từng nói với Hội Thánh Ê-phê-sô rằng "Chúa có quyền làm trổi hơn vô cùng những điều chúng ta có thể cầu xin và suy tưởng" (Ê-phê-sô 3:20). Ông cũng xác quyết với Hội Thánh Phi-líp rằng Đức Chúa Trời khởi sự làm việc lành trong họ thì có quyền làm trọn Phi-líp 1:6). Tại đây Phao-lô muốn nhắc nhở chúng ta rằng khả năng không ở nơi chúng ta nhưng từ nơi Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 3:5). Phía sau Phúc Âm mà Phao-lô rao giảng là quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngoài Đức Chúa Trời, chúng ta không là gì cả. Công việc Chúa bao giờ cũng có mục đích. Ý tưởng then chốt cho lời tạ ơn là lẽ mầu nhiệm được giữ kín qua các đời bây giờ được tỏ ra (c. #26). Trong Ê-phê-sô, Phao-lô giải thích lẽ mầu nhiệm này là chương trình của Đức Chúa Trời nhằm đem dân ngoại vào trong gia đình của Ngài (Ê-phê-sô 3:1-6). Phúc Âm có tính cách phổ quát không có nghĩa là mọi người sẽ được cứu rỗi nhưng mọi người có thể được cứu rỗi. Từ khi Áp-ra-ham được kêu gọi (Sáng-thế Ký 12:3), mục đích của Đức Chúa Trời là bao gồm cả nhân loại trong gia đình đời đời của Ngài. Tuy nhiên, mỗi người phải đáp ứng ân sủng của Chúa bằng đức tin. Công việc của Đức Chúa Trời có mục đích, vì thế cũng sẽ đem lại kết quả. Khi Phúc Âm được rao giảng sẽ đem con người đến sự tin nhận và vâng phục (c. #26). Với Phúc Âm, các môn đồ đầu tiên của Chúa đã đảo lộn thế giới. Với Phúc Âm, Phao-lô đã chinh phục đế quốc La Mã. Khi Thánh Linh được ban cho trong thời Tân Ước, hàng triệu người qua mọi thời đại đã quay lại tin nhận Phúc Âm và đầu phục Chúa. Chương trình của Đức Chúa Trời về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được dự ngôn trong Cựu Ước bây giờ được tỏ ra và chúng ta thấy được kế hoạch của Ngài cho mọi thời đại. Đây là điều chúng ta đáng chúc tụng và cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa vì nhờ kế hoạch của Ngài được thực hiện trong Chúa Giê-xu mà con được cứu rỗi. Xin Chúa làm cho con được vững chí theo như Phúc Âm của Ngài.

(c) 2024 svtk.net