Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Ơn Riêng

I Cô-rinh-tô 7:1-9

"Tôi muốn mỗi người đều được giống như tôi, song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời." (c. #7) Câu hỏi suy ngẫm: Liên hệ đến vấn đề hôn nhân, ba thành phần nào được Phao-lô đề cập ở đây? Phao-lô có lời khuyên nào cho mỗi thành phần? Qua những lời khuyên này, Phao-lô cho chúng ta một nguyên tắc nào liên hệ đến đời sống hôn nhân? Sau khi đề cập đến các vấn đề nghe được qua "người nhà Cơ-lô-ê" (#1:11) tức là vấn đề bè phái và dâm loạn trong Hội Thánh, Phao-lô bắt đầu trả lời những câu hỏi tín hữu Cô-rinh-tô nêu trong thư. Trước hết là vấn đề hôn nhân. Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô trong phần Kinh Thánh đọc hôm nay gồm có: 1. Không lập gia đình là tốt, nhưng để tránh gian dâm mỗi người nên lập gia đình (c. #1,2). Trước tình trạng tội lỗi của dân thành Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô bảo rằng lập gia đình là cách tốt nhất để tránh phạm tội. Phao-lô không coi thường hôn nhân hay xem hôn nhân chỉ là phương cách để tránh tội lỗi nhưng ông cho thấy rằng nếu biết mình không thể thắng cám dỗ, thì nên tìm cách ngăn ngừa hơn là để cho bị cám dỗ và phạm tội. Có lẽ trong Hội Thánh lúc ấy có một số người chủ trương sống độc thân mới là thánh thiện. Phao-lô đồng ý sống độc thân là tốt nhưng phải là người được ơn của Chúa, nếu không, chỉ làm mồi cho tội lỗi và cám dỗ. 2. Khi đã lập gia đình, chung đụng thân xác là bổn phận hỗ tương giữa vợ và chồng (c. #3-6). Ngoài chủ trương sống độc thân, trong Hội Thánh Cô-rinh-tô còn có chủ trương cho rằng vợ chồng không nên có liên hệ tình dục vì như vậy là không thánh khiết. Phao-lô cho biết chủ trương đó sai vì vợ chồng có bổn phận với nhau trong vấn đề chăn gối, ngoại trừ trường hợp đồng ý với nhau để dành thì giờ cầu nguyện. Tuy nhiên những thời gian đó cũng nên có giới hạn để ma quỷ không thể lợi dụng cơ hội, cám dỗ người vợ hay người chồng phạm tội. Có ba hạng người được nhắc đến trong phần Kinh Thánh hôm nay: (1) Người chưa lập gia đình. (2) Người đã lập gia đình (3) Người đã lập gia đình nhưng vợ hoặc chồng đã qua đời. Với cả ba hạng người trên Phao-lô khuyên rằng: Trong hôn nhân, liên hệ tình dục không những không phải là tội hay điều bất khiết nhưng còn là bổn phận của vợ chồng đối với nhau. Vì thế, dù được ơn sống độc thân hay lập gia đình, chúng ta cũng có thể sống cuộc đời thánh khiết, bằng cách chu toàn bổn phận và không để ma quỷ hay xác thịt điều khiển cuộc sống. Xin Chúa giúp con sống làm trọn bổn phận trong cương vị và tùy theo ơn Ngài đã ban cho con.

(c) 2024 svtk.net