Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Hiệp Một Trong Hôn NHân

I Cô-rinh-tô 7:10-16

"Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp!" (Ma-thi-ơ 19:6). Câu hỏi suy ngẫm: Về vấn đề ly dị, Phao-lô nêu ra hai lời khuyên nào? Hai lời khuyên này được ông lập luận như thế nào? Bạn nghĩ gì về vấn đề ly dị trong xã hội hiện nay? Lời khuyên của Phao-lô giúp bạn có quan điểm nào về vấn đề này? Phần Thánh Kinh vừa đọc gồm có hai lời khuyên, cả hai đều liên quan đến vấn đề ly dị. Nguyên tắc chung là: Không được phép ly dị! Các tín hữu Cô-rinh-tô hỏi Phao-lô: giả sử sau khi hai người lấy nhau, một người tin nhận Chúa, còn người kia thì không, trong trường hợp đó có nên ly dị hay không. Câu trả lời của Phao-lô là không, trừ khi người không tin Chúa muốn dứt khoát với người tin Chúa. Tại đây Phao-lô có hai lời khuyên. Lời khuyên thứ nhất (c. #10) dựa trên mệnh lệnh trực tiếp của Chúa (Ma-thi-ơ 19:6) và lời khuyên thứ hai là ý riêng của Phao-lô (c. #12). Dù là ý riêng (lời khuyên riêng), nhưng ở cuối chương 7, Phao-lô cho biết ông là người "có Thánh Linh của Đức Chúa Trời" (c. #40), nên chúng ta cũng phải xem đây như là mệnh lệnh của Chúa. Lời khuyên thứ nhất là vợ chồng không được phép ly dị. Tường hợp đã lỡ ly dị, hai người nên trở lại với nhau chứ đừng kết hôn với người khác. Lời khuyên thứ hai là dù chỉ một người tin Chúa, hai người vẫn nên tiếp tục chung sống. Vì "chồng không tin Chúa, nhơn vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhơn chồng mình tin Chúa được nên thánh" (c. #14). Chữ "nên thánh" ở đây không có nghĩa là được cứu nhưng có nghĩa là được hưởng phước lây. Thánh Kinh cho thấy người tin Chúa thường đem ơn phước đến cho người chưa tin, như trong trường hợp ông quan Ai Cập Phô-ti-pha được phước nhờ sự hiện diện của Giô-sép trong nhà (Sáng-thế Ký 39:5). "Nên thánh" trong trường hợp nầy có thể hiểu là nhờ ảnh hưởng của vợ hay chồng mà người kia sẽ tin Chúa. Con cái họ cũng nhờ đức tin của cha hay mẹ mà được phước lây và có cơ hội tin Chúa để được cứu. (Đây là trường hợp hai vợ chồng đều không tin Chúa nhưng sau đó một người tin Chúa, chứ không phải trường hợp người tin Chúa lấy vợ hay chồng ngoại đạo). Nguyên tắc Phao-lô nêu lên trong lời khuyên thứ hai là: ảnh hưởng tốt mạnh hơn ảnh hưởng xấu. Chúa có thể dùng chúng ta mang phước lành đến cho người khác nếu ta sống đúng với lời dạy của Ngài. Cám ơn Chúa về những liên hệ tốt đẹp Chúa đã tạo dựng, nhất là liên hệ vợ chồng. Xin giúp chúng con duy trì và phát huy mối liên hệ đó thay vì làm cho ô dơ hay phá hỏng.

(c) 2024 svtk.net