Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Quyền Năng Mới

Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-7

"Phao-lô đặt tay trên họ, Thánh Linh liền giáng xuống ngự vào lòng mỗi người, cho họ nói ngoại ngữ và truyền giảng Phúc Âm" (câu #6 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng thuộc linh của nhóm môn đồ tại Ê-phê-sô ở mức độ nào? Phao-lô cho họ thấy chỗ thiếu kém nào và ông đã làm gì cho họ? Kết quả ra sao? Phân đoạn này nhắc nhở và dạy dỗ bạn điều gì về mức độ nhận thức và kinh nghiệm về Chúa của bạn? Bạn đang khao khát và đang tìm kiếm điều gì? Phao-lô đến Ê-phê-sô và gặp một số môn đồ khác thường ở đó. Những môn đồ này tin Chúa qua sự rao giảng "về Chúa Giê-xu" của A-bô-lô là "tay khéo nói và hiểu Kinh Thánh" (#18:24). Tuy "lấy lòng sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Chúa Giê-xu" nhưng A-bô-lô chỉ biết phép báp-têm của Giăng mà thôi. Khi đến gặp các tín hữu này, Phao-lô phải thêm vào những chỗ còn thiếu kém trong đức tin của họ. Ông giải thích cho họ thấy phép báp-têm của Giăng là phép báp-têm về sự ăn năn để họ bước vào đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những Cơ Đốc nhân tại Ê-phê-sô là những người hiểu biết về đức tin trong Chúa Giê-xu nhưng sự hiểu biết của họ chỉ dừng ở chỗ nhận thức về công tác của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế. Những tín hữu này thiếu kiến thức lẫn kinh nghiệm về Đức Thánh Linh. Vì thế, sau khi Phao-lô làm chứng về Chúa Giê-xu thì họ chịu báp-têm trong danh Chúa Giê-xu. Phao-lô đặt tay trên họ và họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Khi nhận được quyền năng của Thánh Linh, họ bắt đầu nói tiên tri và các thứ tiếng ngoại quốc. Ngày nay, nhiều người đang trông đợi được đáp ứng những nhu cầu tâm linh. Trong Hội Thánh, người ta trông chờ một đức tin sống động hơn. Ngoài Hội Thánh, người ta tìm kiếm những giải đáp cho các thắc mắc cũng như những thức ăn cho tâm linh đói khát của họ. Các tín hữu tại Ê-phê-sô nhận lãnh báp-têm từ Phao-lô, nhưng ân tứ Đức Thánh Linh thì họ nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Bởi ân tứ nầy họ có thể bước vào sự thờ phượng tươi mới và quyền năng mạnh mẽ để trở thành những môn đồ trung tín và đưa dắt nhiều người trở về với Chúa. Mỗi chúng ta hãy tự xét chính mình để xem sự hiểu biết của ta thiếu sót ở đâu, những lãnh vực nào mà ta nghĩ mình biết hết mọi điều cần biết. Chúng ta tự kiểm điểm để xem đức tin của ta đang giậm chân tại đâu hoặc đang đánh mất những cơ hội nhận lãnh quyền năng thuộc linh nào. Chúng ta phải khao khát và sẵn lòng bước vào đời sống thuộc linh sâu nhiệm hơn và trở thành những người môn đồ năng động hơn. Lạy Đức Chúa Trời quyền năng, xin đừng để con cứ dừng chân một chỗ nhưng hãy đổ đầy thần linh của Ngài trong con và ban cho con sự sống mới của Ngài.

(c) 2024 svtk.net