Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Nếp Sống Cao Đẹp

I Ti-mô-thê 6:11-21

Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô cho thấy người của Đức Chúa Trời cần có những đặc điểm nào? Những đặc điểm này có ý nghĩa và quan trọng ra sao? Phân đoạn Thánh Kinh trên bày tỏ bốn bước cần thiết để có đời sống cao đẹp. Thứ nhất, "hãy tránh xa những sự đó," tức là phải tránh tham tiền. Thánh Kinh không kết án tiền bạc, nhưng dạy rằng sự yêu mến tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Yêu mến tiền bạc là tội thờ hình tượng, vì điều đó khiến con dân Chúa xây khỏi hy vọng Cơ Đốc chân chính (Cô-lô-se 3:5; Ê-phê-sô 5:5; 1Jo 2:15). Người tin Chúa phải luôn cảnh giác về sự cám dỗ của chủ nghĩa vật chất trong đời sống mình. Thứ hai, đeo đuổi sáu đức tính trong câu #11. Tránh tham tiền là hành động tiêu cực chưa đủ, mà còn phải có hành động tích cực là "tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại." Thứ ba,"đánh trận tốt lành." Ở đây Phao-lô dùng hình ảnh của người lực sĩ để minh họa lẽ thật quan trọng ở trên. Muốn thắng giải, người lực sĩ phải khép mình vào kỷ luật để luyện tập hầu có thể "đánh trận tốt lành." Cũng vậy, nếu muốn sống đời Cơ Đốc thành công, chúng ta cũng phải khép mình vào kỷ luật trong nếp sống Cơ Đốc để đắc thắng mọi cám dỗ. Thứ tư, "bắt lấy sự sống đời đời." Đây không có nghĩa là chúng ta cố gắng làm lành để được hưởng sự sống đời đời, vì sự sống đời đời là quà tặng do Đức Chúa Trời ban cho người có niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng có nghĩa là chúng ta phải nhờ sống tin kính, trong sạch mà hưởng được mọi phước hạnh bao gồm sự sống đời đời đang khi ở thế gian này. Được vậy, chúng ta mới có thể giữ mình không chỗ trách cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu xuất hiện. Tiếp theo, Phao-lô cũng khuyên người giàu chẳng nên kiêu ngạo, chớ tin cậy nơi tiền của chẳng bền lâu; nhưng phải đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, làm điều lành, chuyên lo việc từ thiện, mở lòng rộng rãi và sẵn sàng cứu trợ, tích trữ một kho tàng tốt đẹp cho đời sau để được hưởng sự sống thật. Cuối thư, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê và chúng ta ngày nay "hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con," tránh những lời phàm tục, những cuộc tranh luận, và đừng tìm tri thức giả dối, vì có thể đi đến chỗ bội đạo (c. #20-21). Xin Chúa giúp con giữ vững chân lý của Chúa và làm theo điều Chúa dạy có được sống một đời sống cao đẹp.

(c) 2024 svtk.net