Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Đáp Ứng Tiếng Gọi

Mác 1:16-20

"Chúa gọi: 'Các con hãy theo Ta...' Họ liền bỏ lưới chài, đi theo Chúa." (câu #17, 18 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa kêu gọi các ngư phủ làm gì? Họ đáp ứng ra sao? Thế nào là theo Chúa? Bạn kinh nghiệm được những phước hạnh và những thách thức nào trong cuộc đời làm môn đồ của Chúa? Lời giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu là công bố Nước Trời đã đến gần. Đó là ngày khai mở cho một thời đại mới. Ngay sau khi công khai rao giảng về Nước Trời, Ngài lập tức kêu gọi những người đang đánh cá trên biển Ga-li-lê theo Ngài để làm môn đệ. Thật ra, cả xứ Ga-li-lê không ai quên được lễ báp-têm của một người tên là Giê-xu từ Na-xa-rét đến, cũng như lòng kính trọng mà Giăng dành cho người ấy. Chúng ta không biết chắc có phải đây là lần đầu tiên Chúa gặp bốn ngư phủ này không, nhưng sự đáp ứng của họ cho thấy Chúa Giê-xu có quyền năng thuyết phục họ trở thành môn đệ của Ngài. Những ngư phủ này có thể cười chế giễu hay viện nhiều lý do để từ chối lời mời, nhưng tại đây chúng ta thấy họ đáp ứng nhanh chóng như thể không thể nào cưỡng lại tiếng gọi của Chúa. Chính quyền năng của Đức Chúa Trời khiến họ sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi của Chúa Giê-xu, trở thành môn đồ của Ngài, biệt riêng họ để tiếp tục công tác của Ngài trên đất. Họ bỏ thuyền, bỏ lưới để theo Chúa, bước vào cuộc phiêu lưu mới. Họ chưa biết về con đường trước mặt nhưng họ chấp nhận thách thức để bước theo vị lãnh đạo mới. Chúng ta, những người mang danh Cơ Đốc nhân, danh của Chúa Cứu Thế, đang được bao phủ bởi tình yêu của Ngài. Trong quá khứ chúng ta đã bày tỏ ý muốn theo Ngài để bắt đầu cuộc đời làm môn đệ. Làm môn đệ không phải là theo Chúa trong một thời gian ngắn nhưng là sự cam kết theo Ngài trọn đời, sống theo tinh thần mà Ngài đã sống. Không bao giờ chúng ta có thể biết tất cả điều mà Thánh Linh sẽ làm trong chúng ta, qua chúng ta. Chúng ta cũng không thể hiểu hết ý nghĩa của công tác "đánh lưới người", nhưng khi nghe tiếng gọi của Chúa, chúng ta hãy mở rộng đời sống mình để đón nhận một cuộc cuộc phiêu lưu mới. Tiếng gọi của Chúa đến với chúng ta từng hồi, từng lúc trong đời sống, và điều Chúa trông mong nơi chúng ta là đáp ứng tiếng gọi và gắn bó bước đi trong sự hướng dẫn của Ngài như một môn đồ trung tín. Xin Chúa dạy con đáp ứng tiếng gọi của Ngài và giúp con sẵn sàng từ bỏ mọi sự theo Ngài. Xin Chúa giúp con biết sống với tinh thần Phúc Âm mà Chúa đã dạy để xứng đáng là môn đồ của Ngài.

(c) 2024 svtk.net