Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Hãy Đến Xem!

Giăng 1:43-51

"Chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe" (Công-vụ các Sứ-đồ 4:20). Câu hỏi suy ngẫm: Na-tha-na-ên có thái độ nào khi nghe Phi-líp nói về Chúa? Phi-líp trả lời thế nào về thái độ của Na-tha-na-ên? Bằng cách nào Chúa Giê-xu thuyết phục Na-tha-na-ên? Bạn học được gì qua cách làm chứng của Phi-líp? Chúa Giê-xu đã tìm Phi-líp để kêu gọi ông theo Ngài. Việc đầu tiên của người môn đồ này được Phúc Âm Giăng ghi nhận đó là việc ông làm chứng về Chúa cho Na-tha-na-ên. "Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?" cho thấy mối nghi ngờ xen lẫn thành kiến của Na-tha-na-ên. Với một người như thế, Phi-líp không dùng lý luận để bênh vực lời chứng nhưng chỉ nói một cách đơn giản: Hãy đến xem. Phi-líp chỉ cần Na-tha-na-ên đến với Chúa và tất cả những gì cần thiết sau đó chính Chúa sẽ bày tỏ cho ông. Phi-líp không thể thuyết phục người khác tin là mình đã tìm thấy Chúa nhưng ít ra ông cũng có thể nói: Hãy đến xem! Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và Na-tha-na-ên đã đánh tan mọi hoài nghi, định kiến, kỳ thị nơi Na-tha-na-ên. Với con người như Na-tha-na-ên Chúa có cách thuyết phục Na-tha-na-ên tin Ngài (câu #48) để cuối cùng ông phải tuyên xưng "Thầy là Con Đức Chúa Trời, là Vua dân Y-sơ-ra-ên!" Na-tha-na-ên không có tên trong danh sách mười hai sứ đồ như được ghi trong các sách Phúc Âm và trong sách Công Vụ, nhưng đây là kết quả của Phi-líp, một trong những môn đồ đầu tiên của Chúa. Phi-líp được Chúa kêu gọi và bắt đầu kêu gọi người khác đến với Chúa, không phải bằng lý luận hay ép uổng. Câu chuyện được ghi lại như một trường hợp điển hình để thấy rằng những người tin thì bắt đầu làm chứng. Ngày nay chúng ta có thể bàn luận đến phương cách đem người khác đến với Chúa, những nguyên tắc Hội Thánh tăng trưởng. Chúng ta có thể sử dụng những phương tiện và kỹ thuật hiện đại để giới thiệu Phúc Âm cho người khác, chúng ta có thể trình bày sứ điệp trong nhiều hình thức, tuy nhiên điều quan trọng chúng ta đừng quên nói với người khác rằng "Hãy đến xem." Chúng ta cần giúp người khác thấy điều mình đã thấy, cho dầu họ có thấy hay không. "Hãy đến xem" hàm ý rằng chúng ta đã kinh nghiệm điều mà người khác chưa kinh nghiệm, và khi họ đến với Chúa, họ sẽ kinh nghiệm như chúng ta. Chúng ta cần khuyên họ đến với Chúa, và khi họ tiếp cận với Ngài, những điều khác Ngài sẽ bày tỏ. Câu chuyện nhắc chúng ta làm chứng, mời gọi, rao truyền Phúc Âm mà chúng ta đã kinh nghiệm cho những người mà với họ Phúc Âm và Chúa Giê-xu vẫn còn xa lạ. Khi chúng ta nghe lời Chúa và trở nên môn đồ Ngài, chúng ta sẽ muốn người khác theo Chúa như chúng ta. Kinh nghiệm được Chúa, chúng ta có thể nói như Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng trong Công-vụ các Sứ-đồ 4:20: "Chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe." Xin Chúa cho con kinh nghiệm Chúa nhiều hơn để có thể giúp người khác kinh nghiệm Ngài.

(c) 2024 svtk.net