Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Dụng Cụ Thánh Trong Đền Tà Thần

Đa-ni-ên 1:1-2

"Vậy, người nào luyện mình cho tinh khiết sẽ như dụng cụ quý được dành cho Chúa, sẵn sàng làm việc lành." (II Ti 2:21, TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Những dụng cụ dùng trong đền thờ Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem là những gì? Kinh Thánh dạy gì về những dụng cụ trong nhà Đức Chúa Trời? Bạn có phải là một dụng cụ hữu dụng trong nhà Chúa không? Sau khi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đi lên hãm đánh Giê-hô-gia-kim, bắt người xiềng lại để dẫn qua Ba-by-lôn thì II Sử 36:7,18 chép rằng: "Nê-bu-cát-nết-sa cũng đoạt lấy đem về Ba-by-lôn những khí dụng của đền Đức Giê-hô-va, rồi để vào trong miễu người tại Ba-by-lôn... Các khí dụng nhỏ và lớn của đền Đức Chúa Trời, các bửu vật của vua và của các quan trưởng vua, cả thảy đều bị đem qua Ba-by-lôn". Ôi! dụng cụ thánh dùng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va bị đem vào miễu tà thần Bel của Ba-by-lôn, có lẽ không cần sử dụng vào việc cúng tế, nhưng cốt để trưng bày như những chiến lợi phẩm chứng minh năng quyền sức mạnh đắc thắng của thần Bel của họ. Tổng số dụng cụ bị đem đi, theo sự kiểm điểm của E-xơ-ra khi đem về thì đến năm ngàn bốn trăm cái. (E-xơ-ra 1:9-11). Còn đền thờ thì sao? II Sử 36:19 chép: " Chúng đốt đền Đức Chúa Trời, đánh đổ vách thành Giê-ru-sa-lem, lấy lửa đốt các cung điện, và phá hủy các khí dụng tốt đẹp của nó." Đó là thiệt hại vật chất, còn nhân mạng thì: "người dùng gươm giết những trai trẻ của chúng tại đền thánh họ; người chẳng thương xót đến, hoặc trai trẻ, nữ đồng trinh, già cả, hay là kẻ đầu bạc: Ngài phó hết thảy vào tay của vua Canh-đê." Hậu quả của tội ác bao giờ cũng thật quá kinh khiếp, quá sầu khổ và buồn thảm (Thi-thiên 137), ta nên ghi nhớ để giữ mình. Kinh Thánh thường ví người thuộc về Chúa như những "dụng cụ" dùng trong nhà Ngài (II Ti-mô-thê 2:20-21; Rô-ma 9:21; II Cô-rinh-tô 4:7). Điều quan trọng là mỗi dụng cụ phải tinh sạch cả trong lẫn ngoài để Chúa sử dụng theo ý Ngài muốn. Các dụng cụ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem đều rất quý và thảy đều đã được biệt ra thánh để dùng trong đền thờ mà thôi. Nay bị đem vào đền thờ tà thần, bị dân ngoại sử dụng để biểu dương năng quyền thần của họ thì thật là một sự sỉ nhục, một sự đau đớn cho một dân tộc được gọi là dân tộc thánh thuộc riêng về Đức Chúa Trời quyền năng. Loài người được dựng nên có bản tính tốt đẹp và thánh sạch giống như Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:24) để được Ngài sử dụng làm vinh hiển Ngài, nhưng vì phạm tội nên đã bị ma quỷ bắt lấy làm vật biểu dương lực lượng đắc thắng của nó. Sự việc dân Y-sơ-ra-ên được cứu khỏi cảnh tù đày, các dụng cụ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va được đem về đặt lại và sử dụng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, có thể chỉ về sự giải phóng, sự cứu chuộc tội nhân loại khỏi quyền ma quỷ, sự phục hồi nguyên bản cho con người sa ngã trong tội lỗi. Ôi, kinh nghiệm cứu vớt ấy thật là sự vui mừng khôn xiết kể (Thi-thiên 137). Bạn có phải là một dụng cụ đắc dụng trong nhà Đức Chúa Trời để làm vinh hiển danh Ngài không? Lạy Chúa, xin giúp con luôn sẵn sàng như một dụng cụ đã biệt riêng cho Chúa dùng, quy vinh danh Ngài, con cám ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net