Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Môn Đồ Thật

Giăng 8:31-47

"Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta" (câu 31b).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai là môn đệ thật của Chúa Giê-xu? Những kẻ chống Chúa có tính chất gì? Lẽ thật của Đức Chúa Trời có làm cho bạn thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi không? Người ngoài nhìn vào có thấy được bạn là con cái của Đức Chúa Trời không?

Có nhiều người tin Ngài (c.30) nhưng trong số này có những người rất hời hợt. Ngài lại phải thử luyện số người này tỉ mỉ hơn (c.31). Người Do Thái xưa nghĩ rằng hễ là dân Do Thái thì đương nhiên được cứu cho nên đức tin vào Chúa Giê-xu chỉ là phụ thuộc thôi. Dù các giáo sư Do Thái thường dạy rằng sự công nghĩa và lòng trung thực là điều kiện cần thiết để hưởng được tư cách công dân Do Thái. Liệu các người mới tin theo Chúa Giê-xu trên đây có vâng theo lời dạy của Ngài để được lẽ thật buông tha, để cứ ở trong đạo Chúa và làm môn đồ thật của Ngài (c.31,32)? Những người này thấy tự ái khi nghe Chúa Giê-xu bảo họ cần phải được buông tha. Họ là dòng dõi Áp-ra-ham, họ có nô lệ ai đâu mà cần được buông tha! Họ tự cho rằng họ có đầy đủ cả, chẳng cần lệ thuộc một ai dù là về phương diện tâm linh. Nhưng đây là lúc lòng tin của họ cần phải được xét lại. Trải qua bao đời họ xoay qua tin cậy những điều khác hơn là ân sủng và sự tể trị của Đức Chúa Trời. Họ không còn thấy ý chỉ của Đức Chúa Trời nữa. Không nhất thiết phải lệ thuộc vào một người nào đó mới là nô lệ. Phạm tội là nô lệ của tội lỗi rồi, Chúa Giê-xu dạy thế. Vì khi phạm tội, ta theo ý riêng của mình, lấy mình làm trung tâm chứ không đặt Đức Chúa Trời làm chủ tể. Khi ấy con người không còn nghe tiếng nói của Chúa nữa, không biết lẽ thật nữa. Cái thiện trong con người bị đè nén, tê liệt. Đó là nô lệ. Nói dối và giết người là những tính Đức Chúa Trời muốn con người xa lánh nhưng lại được Sa-tan gieo rắc. Chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta có thể thực hiện được những đức tính hiệp với ý chỉ của Đức Chúa Trời không?

Kính lạy Chúa Giê-xu, xin cho con nắm vững lấy lẽ thật của Ngài để sống cho Ngài mỗi ngày.

(c) 2024 svtk.net