"Ngài đã yêu những người thuộc về Ngài thì yêu cho đến cuối cùng"(Giăng 13 :1).
Câu hỏi suy ngẫm: So sánh sự khác biệt giữa một thỏa ước và một giao ước. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, giao ước yêu thương của Chúa cho dân Ngài mang tính cách nào? Hôn nhân trên quan điểm Cơ Đốc giáo được xây dựng trên điều gì? Hôn nhân của bạn xây dựng trên nền tảng nào?
Mọi người đều khao khát được chấp nhận, được yêu thương một cách vô điều kiện. Tin mừng cho mọi người là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta trong tình trạng bất toàn của chúng ta. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói về tình yêu vô điều kiện này của Đức Chúa Trời như một giao ước. Giao ước này bảo đảm rằng Đức Chúa Trời lúc nào cũng yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta cảm thấy cô đơn nhất hay là không đáng yêu gì cả. Giao ước hôn nhân của người tin Chúa được đặt nền tảng trên tình yêu hoàn toàn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Mẫu mực yêu thương nầy hướng dẫn vợ chồng hứa nguyện yêu nhau dù hoàn cảnh xảy ra thế nào. Hôn nhân là một giao ước chứ không phải là một hợp đồng. Mối liên hệ hỗ tương trong một hợp đồng thường chấm dứt khi một trong hai bên không làm trọn nghĩa vụ của mình, nhưng liên hệ vợ chồng trong quan điểm Cơ Đốc giáo là một giao ước. Giao ước hôn nhân không thể kết thúc khi người vợ hay người chồng vì những lý do nào đó không thể làm trọn trách nhiệm của mình. Giao ước hôn nhân được đặt nền tảng trên tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Dù chúng ta yếu đuối, bất toàn, Đức Chúa Trời vẫn luôn thành tín trong giao ước của Ngài. Cũng vậy, dù hoàn cảnh thế nào, vợ chồng phải giữ giao ước hôn nhân của mình. Vợ chồng phải chung thủy với nhau. Chung thủy có nghĩa trung thành. Chung thủy có nghĩa là giữ lời mình hứa, ngay cả khi mình không cảm thấy muốn giữ lời hứa đó nữa. Chung thủy có nghĩa là vẫn đứng với nhau, dù có khi không vui vẻ, dễ chịu. Chung thủy có nghĩa là vẫn yêu khi không còn lãng mạn nữa - yêu cho đến cuối cùng. Chung thủy có nghĩa là tin cậy Đức Chúa Trời là Đấng đã kết hiệp hai bạn thành vợ chồng đã không sai lầm trong ý muốn vợ chồng phải sống với nhau trọn đời. Khi nói về hôn nhân chúng ta thường nói về tình yêu. Và tình yêu được coi là mối liên hệ mật thiết với cảm xúc, chúng ta cảm thấy thế nào. Bất cứ cuộc hôn nhân nào đặt nền tảng trên loại tình yêu lãng mạn, dựa trên cảm xúc sẽ chỉ tồn tại bao lâu vợ chồng còn thấy cái cảm giác đó. Khi vợ chồng cảm thấy mình không yêu lãng mạn nữa, thì hết. Hôn nhân kết thúc. Tuy nhiên nếu chúng ta quan niệm hôn nhân là một giao ước của lòng chung thủy, trên lời hứa trung thành với nhau như vợ chồng, thì hôn nhân đó sẽ tồn tại dù có những cảm giác của tình yêu lãng mạn hay không. Vợ chồng khi cam kết chung thủy với nhau trong mọi hoàn cảnh sẽ khám phá một tình yêu sâu xa hơn tình yêu lãng mạn họ có lúc ban đầu. Một tình yêu vị tha, hy sinh, kiên nhẫn. Đó là tình yêu hy sinh, tình yêu đến từ Đức Chúa Trời, qua đó Ngài buộc vợ chồng với nhau qua sự thành tín lớn của Ngài thì tình yêu đó không thể đổ vỡ. Kinh Thánh Cựu Ước cũng nêu cao lòng thành tín rất lớn của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài. Thi-thiên 100:5 nói rằng sự nhân từ của Đức Chúa Trời hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.
Vợ chồng tin kính Chúa sẽ giữ lòng chung thủy với nhau vì học biết được lòng thành tín của Chúa đối với mình.
Chúa yêu thương chúng con bằng tình thương vô điều kiện, và thành tín giữ giao ước của Ngài đối với con, xin giúp con giữ lòng chung thủy đối với người bạn đời của con trong mọi hoàn cảnh.
(c) 2024 svtk.net