"Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự" (câu 40)
Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô quy định gì cho việc "nói tiếng lạ"? Các câu 27-33 Phao-lô đưa ra đặc điểm nào của sự thờ phượng? Các câu 33, 40 cho chúng ta biết điều gì về sự thờ phượng chung? Sự hiểu biết của bạn về Lời Đức Chúa Trời có đủ để nhận ra những tiên tri giả và những người phục vụ Chúa giả không?
Trong những câu này, Phao-lô quay lại những điều ông phải nói về việc nói tiếng lạ và nói tiên tri trong sự thờ phượng chung. Câu 26 mô tả một cách thờ phượng mang tính cách tập thể hơn là được hướng dẫn bởi một nhóm người chuyên giảng dạy.
Về phần tiếng lạ, rõ ràng Phao-lô không muốn hiện tượng này chiếm nhiều thời gian thờ phượng. Có lẽ đây là trường hợp của Cô-rinh-tô vì dường như họ xem đó là dấu hiệu của trình độ thuộc linh đặc biệt. Phao-lô muốn loại bỏ sự nói lảm nhảm trong trạng thái mê man ra khỏi sự thờ phượng. Sự thờ phượng của Cơ Đốc nhân phải có trật tự và trang nghiêm (câu 27-33). Cách chúng ta thờ phượng bày tỏ rất nhiều về cách chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời.
Lời tiên tri của Cơ Đốc nhân luôn luôn chưa trọn vẹn (13:9), và vì vậy nó phải được sự đánh giá cẩn thận của Hội Thánh (câu 29) dựa trên ba tiêu chuẩn. Trước hết, điều được nói có ăn khớp với lẽ thật được mạc khải trong Kinh Thánh không? Thứ hai, đời sống của người nói có đúng với điều họ nói không (Ma-thi-ơ 7:15-23)? Dù cho họ có "thiêng liêng" như thế nào đi nữa, phẩm chất đời sống của họ là bằng chứng để chấp nhận họ một cách nghiêm túc. Thứ ba, nếu có một yếu tố tiên tri nào thì cần phải chờ đợi để xem nó có hiện thực không. Con dân của Đức Chúa Trời không nên cả tin hoặc dễ bị gạt gẫm. Mỗi lời tiên tri hoặc giảng dạy phải được xét lại kỹ càng (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-22). Chính Chúa Giê-xu đã cảnh cáo về tiên tri giả và những người làm phép lạ (Mác 13:21-23). Cách tốt nhất để hiểu họ là xét cách thờ phượng của họ.
Có lẽ một số phụ nữ ngạc nhiên về những phương diện nào đó của niềm tin mới của họ và đã lớn tiếng hỏi chồng của họ nhiều câu hỏi. Thay vì quấy rầy sự thờ phượng, Phao-lô khuyên họ nên hỏi những câu hỏi ấy tại nhà.
Thờ phượng là nếp sống, tôi sống trong nếp sống này thế nào mỗi ngày?
Lạy Chúa, xin cho sự giảng dạy của Lời Chúa trong Hội Thánh con nói lên được chân lý của Ngài. Xin giúp chính con thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật.
(c) 2024 svtk.net