"Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi" (câu 24).
Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít đã làm gì để cảm tạ Chúa về sự nhân từ của Ngài? Vì sao Đa-vít từ chối lời đề nghị được hiến dâng tài sản của A-rau-na? Bạn đã dâng hiến cho Chúa của lễ nào? Nó có thật sự là một của lễ hay không?
Để cảm tạ Chúa vì sự nhân từ của Ngài, Đa-vít quyết định dâng hiến một của lễ. Tiên tri Gát bảo Đa-vít lập một bàn thờ tại chính nơi mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự thương xót của Ngài trước đó (câu 16). Tại đó, Đa-vít sẽ dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân (câu 25), là phương cách kỷ niệm sự thương xót của Đức Chúa Trời theo tục lệ của dân Y-sơ-ra-ên.
Sau đó là cuộc thương lượng vui vẻ và lịch thiệp với A-rau-na, người Giê-bu-sít để mua chỗ xây dựng đền thờ. Đa-vít không chiếm đoạt tài sản cho mục đích của mình - ông muốn mua nó. Tuy nhiên, A-rau-na, dù do chìu theo ý nhà vua hay lòng rộng rãi đơn thuần, muốn hiến dâng không những cái sân đạp lúa mà cũng dâng bò và củi cho của lễ nữa. Đa-vít từ chối sự dâng hiến: ông sẽ không dâng cho Chúa những của lễ thiêu mà không đáng giá chi (câu 24), của lễ của người khác mà không phải của chính mình.
Điều này cho thấy điểm thiết yếu trong sự thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời, dù là người Do Thái hay là Cơ Đốc nhân. Một của lễ không phải là của lễ nếu nó không có giá trị gì. Sự hiến dâng cho Đức Chúa Trời bao gồm dâng hiến thời gian, tiền bạc, năng lực - nếu không thì sự hiến dâng là vô nghĩa. Đa-vít nhận biết từ kinh nghiệm gay gắt rằng sự tha thứ rất đắt giá và không có con đường tắt. Nhưng phần thưởng thì to lớn hơn nhiều, Đức Chúa Trời không hề mắc nợ ai hết. Thật ra, phần thưởng của sự mua đất này chiếm một phần quan trọng trong lịch sử! Theo sự tường thuật của sử gia (II Sử-ký 3:1; Sáng-thế Ký 22:2), sân đạp lúa của A-rau-na mà Đa-vít đã mua, về sau trở thành địa điểm xây dựng đền thờ. Vì vậy, cơ hội của sự dâng của lễ của ông trở thành nền tảng cho mọi sự dâng hiến trong dân Y-sơ-ra-ên.
Tôi dâng điều gì cho Chúa hôm nay? "Của lễ" đó có giá trị thế nào?
Lạy Chúa, xin giúp con dâng điều tốt nhất cho Ngài vì Ngài đã phó chính sự sống Ngài cho con.
(c) 2024 svtk.net