"Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ" (câu 27).
Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi dựng nên loài người Đức Chúa Trời làm gì? Ngài dựng nên loài người như thế nào? Công việc mà Ngài giao cho loài người là gì? Bạn thể hiện những thuộc tính của Đức Chúa Trời như yêu thương, công bình, khôn ngoan trên đời sống bạn mỗi ngày như thế nào?
Điểm đỉnh của công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời là tạo dựng nên loài người. Điều này được đánh dấu bằng sự cân nhắc, thảo luận cẩn thận trước khi Đức Chúa Trời hành động (câu 26a). Động từ "dựng nên" được sử dụng lần đầu trong câu 27. Tất cả những điều này cho thấy rằng loài người thật đặc biệt. Loài người đặc biệt hơn muôn loài bởi vì được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Trước tiên, được tạo dựng nên theo hình ảnh của Đấng Tạo Hóa có nghĩa là loài người không chỉ giống Ngài một phần, ở một khía cạnh hoặc một thuộc tính nào đó, nhưng giống Ngài một cách trọn vẹn. Thứ hai, trong xã hội Trung Đông thời cổ đại, hình ảnh những nhà lãnh đạo được dựng nên để cho những người dưới quyền nhìn thấy và tuân phục. Loài người là đại diện của Đức Chúa Trời ở trên đất. Ngài truyền lịnh và ban quyền cho con người quản trị đất. Mọi tạo vật nhìn thấy loài người trong hình ảnh Đức Chứa Trời sẽ tuân phục họ. Vì thế không lý do gì để loài người lại đi thờ lạy các tạo vật khác, như loài thú hay các vật vô tri gỗ đá. Thờ lạy hình tượng là bất tuân mạng lịnh của Đức Chúa Trời và tự hạ thấp giá trị của con người là tạo vật duy nhất được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Thứù ba, bởi vì được tạo nên theo hình của Đức Chúa Trời nên chỉ có con người là có khả năng nhận biết và giao thông với Đức Chúa Trời. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời để giao thông cùng Ngài và quản trị muôn loài. Đây là một đặc quyền cao quý mà Đức Chúa Trời chỉ dành cho con người. Tuy nhiên chúng ta không lạm dụng đặc quyền này để khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi. Là một tạo vật có trách nhiệm chúng ta phải cẩn thận giữ gìn môi trường sống của chúng ta.
Là một tạo vật được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời chúng ta phải luôn thể hiện những đặc tính của Ngài, như yêu thương, công bình, khôn ngoan... Để làm được điều này chúng ta phải luôn sống gần gũi với Ngài. Đó cũng là một trong những lý do tại sao ngày thứ bảy rất quan trọng. Đây là ngày nghỉ khỏi những công việc thường ngày để giúp cho tâm trí và thân thể được nghỉ ngơi. Ngày nghỉ này cũng giúp chúng ta tránh khỏi việc xem công việc như là thần tượng mà dành thời gian thờ phượng Đức Chúa Trời để biết Ngài rõ hơn.
Tôi tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa trong mọi công việc mà tôi đang làm như thế nào?
Lạy Chúa, xin giúp con bày tỏ được những thuộc tính yêu thương, khôn ngoan, công bình của Ngài trong công việc mà con làm trong ngày hôm nay.
(c) 2024 svtk.net