"Bấy giờ, sẽ có một chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chọn, đặng cho Danh Ngài ở; ấy là nơi các ngươi sẽ đem dâng mọi điều Ta dặn các ngươi, tức là những của lễ thiêu, các hy sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng đưa lên, và mọi của lễ tốt nhất, mà các ngươi hứa nguyện dâng cho Đức Giê-hô-va" (câu 11).
Câu hỏi suy ngẫm: Những mệnh lệnh nào mà dân Đức Chúa Trời phải tuân giữ khi đã vào trong Đất Hứa? Vì sao Đức Chúa Trời lựa chọn chỗ để dân Ngài thờ phượng Ngài? Điều gì dễ khiến bạn và nhiều người không thể đều đặn đi thờ phượng Đức Chúa Trời với Hội Thánh địa phương?
Sự thờ phượng của Cơ Đốc nhân không chỉ là biểu hiện bề ngoài, mà còn là sự thờ phượng trong tâm linh và trong chân lý. Sự thờ phượng chung giúp gây dựng niềm tin của cá nhân và gây dựng lẫn nhau. Cùng thờ phượng trong sự vui mừng, hiệp một là hình thức tốt đẹp để tôn vinh Đức Chúa Trời.
Lắm khi chúng ta không quan tâm đến chỗ thờ phượng Đức Chúa Trời và cách thờ phượng Ngài, do nghĩ rằng thờ phượng Ngài trong thánh khiết là được. Nhưng ở đây cho thấy Đức Chúa Trời chọn một chỗ để thờ phượng Ngài, là chỗ để Danh Ngài ngự và sự hiện diện Ngài được bày tỏ (câu 11). Mục đích của sự lựa chọn này là để dân Ngài hướng về nơi thờ phượng để thường xuyên và đều đặn tôn thờ Ngài. Ngài cũng truyền lệnh cho họ đừng thờ phượng các thần khác, nhưng phải tiêu hủy các thần tượng, các đồ dùng để thờ lạy thần tượng và xóa bỏ những nơi thờ lạy thần tượng. Họ cũng không được thờ phượng Ngài theo cách mà người Ca-na-an thờ lạy các thần của họ.
Do Đức Chúa Trời ban sự dư dật cho người Ít-ra-ên khi họ ở trong Đất Hứa, nên họ tổ chức những lễ hội trọng thể để ngợi khen trong sự hiện diện của Ngài. Tất cả cùng nhau vui mừng dự lễ, không trừ một ai (câu 12). Trước đây, khi người Ít-ra-ên còn sống trong hoang mạc, qua ông Môi-se, Đức Chúa Trời truyền cho dân Ngài không được giết bò, chiên, hoặc dê mà không dâng cho Ngài trong Đền Tạm. Ngài nghiêm cấm như thế để họ không dâng những con sinh này cho tà thần và ăn huyết (Lê-vi Ký 17:5-9; 10-14). Nhưng khi họ đã ở trong Đất Hứa, Ngài cho phép họ ăn thịt những con vật dù họ không dâng chúng làm của lễ. Điều Ngài nghiêm cấm là không được ăn huyết của những con vật, nhưng phải đổ xuống đất (câu 23-25).
Sự thờ phượng có ý nghĩa gì đối với bạn? Bạn thường thờ phượng Ngài trong tinh thần như thế nào?
Lạy Chúa, khi con ở nhà hay sở làm, nguyện con sẽ làm Ngài vui lòng về sự thờ phượng bằng tâm linh của con.
(c) 2024 svtk.net