Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1

Giô-sép: Người Tin Cậy Và Vâng Lời Chúa

Ma-thi-ơ  2:18-25

 

  Giô-sép, một trong những người thầm lặng, it được nhắc đến …nhưng ông để lại cho chúng ta những bào học quý giá trong đời sống theo Chúa.

 

1. Kinh thánh nói về Giô-sép (c. 18-19)

   -Ông thuộc dòng dõi vua David (một dòng dõi danh tiếng và tin kính)

   -Là người có nghĩa (Người công bình và tin kính Chúa)

    Sáng thế ký  6:9   “Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là

    một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời.”

   -Ông là người kín miệng, không nóng tính, không vội vã kết luận khi chưa hiểu rõ vấn

    đề.

   Châm ngôn 17:27   “Người nào kiêng lời nói mình có tri thức;
   Còn người có tánh ôn hàn là một người thông sáng.”

 

2. Thiên sứ phán với Giô-Sép (c. 20-24)

    Thiên sứ đã phán với Giô-sép:

   *Lấy Mari làm vợ mặc dù chưa hiểu rõ chuyện gì đã xãy ra hay hoặc tương lai sẽ thế

     Nào?

   *Bà Mari có thai là do Đức Thánh Linh.

   *Đặt tên con trai là Jesus.

   *Con Trai nầy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.

   *Lời Chúa được ứng nghiệm.

  

    Giô-sép đã nghe tiếng của Chúa phán qua Thiên sứ rất rõ ràng và chi tiết.  Điều nầy

    chứng tỏ, ông l2 người có đời sống rất gần gũi với Chúa. Một người gần gủi với Chúa

    sẽ nghe được tiếng Chúa rõ ràng!

    Thi thiên 5:3  “Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi;
    Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông

    đợi.”

 

3. Giô-Sép đã tin cậy và vâng phục Chúa (c.25)

    Sau khi phát giác bà Ma-ri có thai, Giô-sép đã phải đối đầu với một     

    sự chọn lựa hết sức khó khăn.

    -Ông có thể tố cáo bà Ma-ri!

    -Ông có thể âm thầm từ bỏ bà như ông đã từng suy nghĩ!

     Cám ơn Chúa , ông đã chọn giải pháp của Đức Chúa Trời! Tuy ông biết rằng lấy bà

    Ma-ri làm vợ có thể là phải chịu nhục nhã, khổ cực nhưng  Giô-sép vẫn chọn vâng theo

    lệnh truyền của thiên sứ, là cưới bà. Ông làm y theo lời Chúa phán! (Gia cơ 1:22- 25)

     Hành động của Giô-Sép chứng tỏ ông là người:

   1. Công chính.

   2. Kín đáo và nhạy cảm (Ma-thi-ơ Mt 1:19)

   3. Vâng lời Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ1:24)

   4. Tự chủ (Ma-thi-ơ 1:25)

 

    Kết luận

   -Bạn học được điều gì qua lòng tin cậy và vâng lời Chúa của Giô-sép?

   -Có điều gì bạn cần thay đổi hôm nay? Xin đọc I Sa-mu-ên 15:22

 

 Mục sư Nguyễn Duy Trung

 Mùa Giáng sinh 2012