Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 49

Mác 9:38-42




KHÔNG CHỐNG CHÚA LÀ THEO CHÚA

38 Giăng trình với Chúa điều này:
“Có người lạm dụng danh Thầy trước đây
Để mà đuổi quỷ chẳng sai
Chúng con đã đến cấm ngay tức thì
Chúng con cấm là bởi vì
Anh ta không phải cùng đi với mình”
39 Để môn đồ được rõ minh
Chúa liền truyền dạy lời mình như sau:
“Chớ có ngăn cấm xen vào
Để họ làm việc cùng nhau giúp đời
Ai nhân Danh ta các nơi
Làm được phép lạ giúp đời xảy ra
Họ sẽ không nghịch với ta
40 Các con cũng phải biết qua điều này
Ai không chống ta xưa nay
Thì tâm của họ hàng ngày cùng ta
41 Nếu ai hảo tâm làm ra
Cho các môn đệ của ta sau này
Một chén nước lã trao tay
Vì Danh của chính ta đây rõ ràng
Thì ta cũng sẽ thưởng ban
Cho chính người đó rõ ràng không sai
42 Nhưng hễ bất cứ những ai
Tạo cho con trẻ hàng ngày theo ta
Đức tin bị tổn hại ra
Thì tội người đó thật là nặng thay
Đáng buộc đá vào người này
Để liệng xuống biển như vầy xứng hơn!”

Chiên Nhỏ