Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 99

Ba-la-am




(Dân số ký 22, Khải huyền 2:14)

Ba-la-am dạy theo ý riêng
Khiến Hội thánh chối bỏ thần quyền
Phạm gian dâm hình tượng gớm ghiếc
Phục vụ Chúa thành nghề kiếm tiền.

Ba-la-am là kẻ ham tiền
Vì lợi bẻ cong Lời Chúa tuyên
Khiến Hội thánh trở nên thế tục
Dạy luân lý đạo đức tông truyền.

Thiên sứ hiện ra để cản đường
Người chẳng chịu nghe vẫn coi thường
Quyết theo đường riêng mình chọn lựa
Gian dâm hình tượng chuốc đau thương.

Hãy giữ mình tránh khỏi ma-môn
Bước theo Lời Thánh Kinh trọn lòng
Không bẻ cong pha trộn Lời thánh
Yêu Lời, yêu Chúa hết linh hồn.



Hoa Phụng Tiên
____



Khải Huyền 2:14
Nhưng ta có điều Ta quở trách ngươi; vì tại đó, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, đặng dỗ chúng nó ăn của cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn.