Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 179

Dạy Dỗ Con Cái Về Chúa Theo Cách Của Ngài




Ê-phê-sô 6:4; Châm Ngôn 22:6

Người đời thì muốn mình được lợi gì.
Con Chúa thì muốn làm lợi cho Chúa.
Giáo dục con cái tốt nhất làm gương.
Muốn gương không mờ cần soi gương Chúa.

Không nên dạy con theo ý riêng mình.
Chớ chọc cho con cái mình giận dữ.
Dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa,
Mà huấn luyện con về phần tâm linh.

Chớ bắt con cái làm vui lòng mình.
Làm gương, dẫn dắt con theo đường Chúa
Từ lúc bé thơ, để khi về già,
Chúng yêu Chúa, đi trong đường lối Cha.

Nuôi con cái không giống như nuôi cá,
Cung cấp thức ăn, chúng tự tăng trưởng,
Mà phải chăm sóc thuộc thể, thuộc linh.
Nhờ cậy Chúa để Ngài hướng dẫn mình.

TBM
01/02/2020