Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 470

Cách Đối Đãi Anh Em




"Hãy để cho lời của Đấng Christ đầy dẫy trong lòng anh em, hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau bằng thi thiên thánh ca và linh khúc." - Cô-lô-se 3:16

Chúng ta nên để Lời Ngài,
Được luôn đầy dẫy lâu dài trong tâm!
Để ta tránh khỏi sai lầm,
Anh em hòa thuận, ân cần, bình an,
Hãy dùng tất cả khôn ngoan,
Để mà khuyên bảo hỏi han bạn mình,
Nói bằng ca khúc tâm linh,
Thi-thiên, thánh nhạc tâm tình cùng nhau!
Thông công, trò truyện ngọt ngào,
Luôn vì Danh Chúa không cào nhào ai,
Dùng Lời Kinh Thánh giải bày,
Mau nghe, chậm nói, tránh sai mích lòng,
Mọi điều chậm rãi cảm thông,
Cùng nhau nhắc nhở đẹp lòng mọi nơi,
Cậy vào ơn Đức Chúa Trời,
Anh em vui vẻ, trọn đời bên Cha!

Tiểu Minh Ngọc
Monday, May 18, 2009