Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 575

Hãy Để Đức Thánh Linh Làm Đầy Bạn

Hết thảy đều được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Ðức Chúa Trời cho mình nói. (Công Vụ Các Sứ đồ 2:4)

Bạn có thể gặp gỡ Thiên Chúa cách tuyệt vời thông qua Thánh Linh của Ngài. Vì vậy, những lần Đức Thánh Linh đụng chạm, làm chúng ta tươi mới lại, cho chúng ta nghỉ ngơi cùng sự chỉ đạo, cáo trách chúng ta về tội lỗi, và cho chúng ta niềm vui - tất cả chỉ là hương vị của những gì chúng ta sẽ trải nghiệm trong cõi đời đời.

Đừng bỏ lỡ điều gì Thiên Chúa dành cho bạn trong sự hiện diện của Ngài qua Đức Thánh Linh ở trong bạn! Nói rằng, "Lạy Ðức Chúa Trời, con phải có được một biểu lộ về sự hiện diện của Ngài. Con không thể đi tiếp tục mà không biết đến sự đụng chạm của Ngài. Tuy nhiên, nếu Chúa muốn làm như vậy, con xin sẵn sàng." Thật rất quan trọng để có Thiên Chúa hiện diện trong đời sống của chúng ta qua Đức Thánh Linh. Bạn có thể nhận một gặp gỡ với Đức Thánh Linh trong tiếng cười, trong khóc lóc, trong sự cầu nguyện, hay khi đương đọc Kinh Thánh của mình.

Các cuộc gặp gỡ đến theo nhiều cách khác nhau. Khi bạn bắt đầu có cuộc đụng chạm, thông thường việc này có nghĩa là Ðức Chúa Trời dắt bạn lên một tầm mức khác. Nó có nghĩa là Ngài muốn bạn làm điều gì đó. Thiên Chúa không mang đến những cuộc đụng chạm chỉ để làm bạn một chút nhột nhạt và hồi hộp. Ngài tạo cho bạn sự gặp gỡ để đưa bạn vào mục vụ - đổ đầy bạn và làm bạn trào ra! Khi Chúa rót đầy chúng ta với Thánh Linh của Ngài, Đức Chúa Trời đã làm đầy chúng ta với một mục đích. Chúng ta thấy rõ điều này trong sách Công-vụ - các phép lạ tuyệt vời thể hiện qua người ta sau cuộc đổ đầy mạnh mẽ của Chúa Thánh Linh. Hãy nhìn sứ-đồ Phi-e-rơ làm ví dụ. Như chúng ta đã thấy, người môn đệ từng chối Đấng Christ đã đứng lên vào ngày lễ Ngũ Tuần, đầy dẫy Thánh Linh, và rao giảng cho đám đông. Ba ngàn người đã được cứu! (Công-vụ 2) Có một sự lý thú khác về việc này: Phi-e-rơ lúc đầu đã được tràn đầy với Thánh Linh theo như Công-vụ 2 câu 4 nói "Mọi người đều được đầy dẫy Thánh-linh". Công-vụ 4 câu 8 lại nói "Lúc đó, Phi-e-rơ, đầy dẫy Thánh Linh ..." Và câu 31 nói "Và tất cả đều được đầy dẫy Thánh Linh." Chú ý rằng các sự đổ đầy này đều xảy ra sau cuộc tuôn đổ khởi đầu.

Bạn thấy đó, có nhiều lần đổ đầy nữa! Khi bạn làm trào ra ngoài, bạn sẽ phải được đổ đầy nữa. Một phần mục đích về sự hiện diện của Thánh Linh ở bên trong là để Ðức Chúa Trời sử dụng chúng ta cho mục vụ.

Marilyn Hickey (dch)