Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1228

Khả Năng Lớn Nhất Của Chúng Ta Là Gì?

"Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan ". (Ê-ph ê-s ô 5:15).

Bạn và tôi có nhiều khả năng tuyệt vời. Đối với một số người trong chúng ta, đó là khả năng làm toán, sửa máy computer hoặc may vá. Tất cả mọi người chúng ta đều có khả năng – ngay cả đôi khi chúng ta cần những người khác giúp chỉ ra cho chúng ta. Nhưng chúng ta có biết khả năng lớn nhất của chúng ta là gì không? Trách nhiệm. Trách nhiệm là khả năng để đáp ứng trong cuộc sống. Đó là điều khiến chúng ta trở thành con người – và đó là món quà từ Đức Chúa Trời. Phần lớn cuộc sống của chúng ta không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chúng ta không chọn nơi chúng ta sẽ sinh ra. Chúng ta không chọn cha mẹ chúng ta là ai. Chúng ta không chọn cách cha mẹ nuôi dưỡng mình đến tuổi trưởng thành. Chúng ta không chọn những ân tứ và tài năng mà chúng ta sẽ mang đến cho thế giới. Trách nhiệm là làm thế nào để chúng ta hành xử mọi thứ khác. Đức Chúa Trời đã ban cho con người sự tự do đế đáp ứng những gì xảy ra trên hành trình của chúng ta. Làm thế nào đáp ứng những gì xảy đến trong cuộc sống tác động với chúng ta nhiều hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Thật ra, có nhiều cách, cuộc sống là một thử nghiệm về cách nào chúng ta hành xử trách nhiệm. Chúng ta chỉ dành một phần nhỏ cuộc sống mình ở bên nầy của đời sống vĩnh cửu. Đức Chúa Trời không quan tâm đến những thành tựu của chúng ta trong khi chúng ta ở trên trái đất nầy. Chúa quan tâm đến cá tính của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta hôm nay chỉ là những hành động khởi đầu cho những gì sắp xảy ra. Đức Chúa Trời đang thử nghiệm trách nhiệm của chúng ta về những gì sẽ xảy ra sau nầy. Đức Chúa Trời đặt chúng ta trên trái đất nầy chủ yếu với hai lý do: để biết cá tính chúng ta và phát triển con người chúng ta. Trong ba đến bốn thế kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự giảm trách nhiệm trong hầu hết nền văn hóa của mình. Nhiều người trong thế giới chúng ta sống theo phương châm " Tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì. Đó không phải là lỗi của tôi”. Quan điểm đó rõ ràng trái với những gì Kinh Thánh nói: "Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan”. Nếu chúng a là tín đồ của Chúa Giê-xu, chúng ta biết rằng Chúa là Đấng đã ban cho ý nghĩa trong cuộc sống nầy. Chúng ta có thể sống có trách nhiệm bởi vì chúng ta quản lý cuộc sống mà ta đã được cung cấp. Những người có trách nhiệm tận dụng tối đa cuộc sống mà họ đã được ban cho. Chúng ta sử dụng cuộc sống đã được ban cho mình như thế nào?

Rick Warren (Nhã Ca lược dich )