Trang Đầu | Mục Lục | << Ngày 5 | Ngày 7 >> | Hướng Dẫn

Ngày 6

Thứ Hai, 06/02/2023

– Dân tộc Ê-đê (Ra-đê): DS: 398,671 người; sinh sống tại Đắc Lắc, Đắc Nông, và Phú Yên. Người Ê-đê tin đấng sáng tạo Aê Điê và Aê Đu là vị thần lớn nhất. Họ tin vạn vật hữu linh. Các thần nông được xem là phúc thần, còn các thần sấm, sét, lũ lụt, và ma quái là ác thần. Ai tổ chức nhiều nghi lễ thì càng được nhiều phúc và được mọi người kính nể. Tạ ơn Chúa đã cứu người Ê-đê. Năm 1932, Giáo sĩ G.H. Smith đến Đắc Lắc để học tiếng và bắt đầu truyền giáo cho người Ê-đê. Năm 1936, nhà thờ Ê-đê đầu tiên bằng tranh được xây dựng tại Buôn Ma Thuột. Năm 1937, Truyền đạo (TĐ) Phạm Xuân Tín được cử lên hợp tác truyền giáo cùng ông bà G.H. Smith, ông đã dịch KT, dịch bài hát, chứng đạo, và giảng dạy bằng tiếng Ê-đê. Những người Ê–đê đầu tiên tin Chúa là ông Y-Toeh Mlô Duôn Du, Y-Dap Êban, Y-Mớ Niê Hrah, Y-Bul Niê Blô, Y-Tít Hwing, Y-Nó Buôn Yă; từ các ông mà có nhiều người dâng mình phục vụ Chúa và truyền giáo cho người Ê-đê. Hiện có khoảng hơn 143,631 tín hữu sinh hoạt trong 361 HT (HTTLVN). Đã có trọn bộ KT và bài tĩnh nguyện hằng ngày tiếng Ê-đê. Xin Chúa ban ơn cho công việc dịch thuật các tài liệu sang tiếng Ê-đê, đặc biệt là SVTK. Xin Chúa ban cho có đội ngũ yêu mến công tác này để có nguồn tài liệu phong phú giúp ích cho đời sống tâm linh của con dân Ngài.