Trang Đầu | Mục Lục | << Ngày 28 | Ngày 30 >> | Hướng Dẫn

Ngày 29

Ngày 10

Thứ Ba, 10/3/2015

– Hội Truyền Giáo Quốc Tế Báp-tít (SBC/IMB). Hội vẫn tiếp tục trong mục đích đem mọi người đến sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, qua sự phát triển của 901 nhóm công tác phục vụ cùng 4,793 giáo sĩ hoạt động trên thế giới. Mời cầu nguyện cho MS Tom Elliff, giám đốc, được ơn, sự khôn ngoan của Chúa để lãnh đạo Hội. Xin Chúa quan phòng các giáo sĩ và gia đình họ đang phục vụ khắp nơi, nhất là tại các nước cộng sản, Hồi giáo, Ấn Ðộ giáo. Xin Chúa gìn giữ, thêm sức, thêm đức tin cho những người mới tin tại những vùng trên vì họ gặp rất nhiều khó khăn, bức hại.

Ngày 11

Thứ Tư, 11/3/2015

– HT Giám Lý (United Methodist Mission). Mời cầu nguyện cho các giáo sĩ có sự an bình, tinh thần làm việc, lòng yêu kính Chúa, nhiệm vụ và khải tượng, và sự hỗ trợ của HT cho họ. Xin Chúa cho MS Thomas Kemper lãnh đạo Tổng Vụ Truyền Giáo của Hội có sự khôn ngoan, ơn sức từ Chúa để lo cho hơn 300 giáo sĩ hiện phục vụ trên 60 nước. Xin Chúa quan phòng, thêm ơn trên các giáo sĩ tại VN, để qua họ nhiều người được biết Chúa và các HT được gây dựng vững mạnh.

Ngày 12

Thứ Năm, 12/3/2015

– HT Ngũ Tuần (Assemblies of God World Missions). Hội có hơn 2,700 giáo sĩ hiện phục vụ trên 190 quốc gia với 840 trường KT và 1,005 CT thần học mở rộng. Mời cầu nguyện cho MS Greg Mundis, giám đốc, được ơn, sự khôn ngoan của Chúa để lãnh đạo Hội. Xin Chúa quan phòng, thăm viếng, tiếp trợ nhu cầu, thêm ơn sức, sự khôn ngoan trên những giáo sĩ và gia đình họ trong những CT truyền giảng và huấn luyện, phục vụ xã hội để Danh Chúa được tôn cao.

Ngày 13

Thứ Sáu, 13/3/2015

– Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (C&MA). Ðược thành lập từ năm 1884, Hội đẩy mạnh việc truyền giáo hải ngoại, hoạt động trên 70 quốc gia với hơn 700 giáo sĩ. Xin Chúa tiếp tục dùng Hội đem Ðạo Chúa đến nhiều nơi Phúc Âm chưa được biết đến. Xin Chúa ở cùng, quan phòng các giáo sĩ tại các nước Hồi giáo và Phi châu. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để việc truyền giáo càng được phát triển và Hội có thể gửi thêm giáo sĩ đến các dân tộc thiểu số chưa nghe về Ðạo Chúa. Mời cầu nguyện cho MSTS John Stumbo, Hội trưởng và các cộng sự viên được năng lực mới từ Chúa để tiếp tục công việc truyền giáo hải ngoại.

Ngày 14

Thứ Bảy, 14/3/2015

– Hội Văn Phẩm Thế giới – Truyền Bá Phúc Âm cho Mỗi Gia Ðình (World Literature Crusade – Every Home for Christ). Mời cầu nguyện cho TS Dick Eastman (tổng giám đốc) và Ban Quản Trị hoàn thành được mục tiêu cho hoạt động năm nay. Xin Chúa quan phòng các cán sự và cho có những sáng kiến mới để làm việc tại những quốc gia bị bức hại, đàn áp. Hội cũng có những CT thăm viếng các tù nhân từ nhiều năm nay, xin Chúa tiếp tục dùng CT này giúp các tù nhân có cơ hội học biết Chúa, tin nhận, và lớn lên trong Chúa.

Ngày 15

Chúa Nhật, 15/3/2015

– Chúa Nhật thứ tư của Mùa Chay (4th Sunday in Lent). Xin Chúa dùng CT thờ phượng hôm nay đưa con dân Chúa vào sâu trong tình yêu của Ngài, giúp mỗi người đi vào Mùa Thống Khổ và Phục Sinh với tinh thần mới trong sự thờ phượng và phục vụ Chúa.

Ngày 16

Thứ Hai, 16/3/2015

– Những Cánh Cửa Mở (Open Doors). Mời cầu nguyện cho các quốc gia mà Ðạo Chúa đang bị bức hại nhiều nhất: Bắc Hàn, Saudi Arabia, Iran, Maldives, Bhutan, Yemen, Afghanistan, Lào... Xin Chúa dùng Hội giúp những nước bị nhiều giới hạn khi Ðạo Chúa bị nghiêm cấm. Mời cầu nguyện cho TS Carl Moeller, giám đốc, và các cộng sự viên được năng lực mới từ Chúa để tiếp tục công việc khó khăn nguy hiểm này.

Ngày 17

Thứ Ba, 17/3/2015

– Thánh Kinh Hội (United Bible Societies). Hơn 200 năm hoạt động đem Lời Chúa đến mọi người, Hội cũng phiên dịch và phát hành KT trên 200 quốc gia. Xin Chúa cho tài chánh của Hội được các HT, các tín hữu và các tổ chức. Mời cầu nguyện cho sự ổn định để Hội hoạt động mạnh hơn trong tình hình kinh tế, chính trị ảnh hưởng đến công việc của Hội. Xin Chúa thêm ơn sức cho MS Robert Cunville, giám đốc, các dịch giả, người dò đọc, và chuyên viên kỷ thuật vi tính.

Ngày 18

Thứ Tư, 18/3/2015

– Thánh Kinh Hội Quốc Tế (Biblica). Hội thành lập từ năm 1890, trung tín trong việc dịch, in ấn, và chuyển Lời Chúa đến mọi người trên thế giới để trở nên môn đệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mời cầu nguyện cho các dịch giả, nhân viên, Ban Giám Ðốc được ơn sức từ Chúa, và xin Chúa tiếp tục đồng công với Hội trong việc dịch Lời Chúa ra những ngôn ngữ, thổ ngữ chưa có KT hầu mọi người được nghe Lời Ngài. Hiện tại có hơn 4,000 ngôn ngữ chưa có KT. Xin Chúa soi sáng cho 380 dịch giả đang phiên dịch Lời Chúa cho nhiều ngôn ngữ chưa có Kinh Thánh

Ngày 19

Thứ Năm, 19/3/2015

– Hội Ngôn Ngữ Học Wycliffe. Giáo sĩ William Townsend thành lập Hội từ năm 1942. Hội cộng tác với SIL (Summer Institute of Linguistics) trong nỗ lực phiên dịch KT cho những ngôn ngữ chưa có Lời Chúa. Xin Chúa cho sớm hoàn thành khải tượng 2025 được tiến hành nhanh hơn để đến năm 2025 mọi người trên thế giới đều có KT của ngôn ngữ mình; cho Hội có thêm tài chánh để thực hiện các CT cần thiết. Xin Chúa cho tìm được thêm những nguồn cung cấp mới. Xin Chúa mở mắt, mở lòng, ban sự khiêm nhường để mỗi người trong Hội liên hệ tốt đẹp với những mục vụ cùng cộng tác. Mời cầu nguyện cho Giám đốc Bob Creson, xin Chúa ban ơn sức cho ông trong trách vụ điều hành, thêm ơn sức mới trên các nhân viên của Hội.

Ngày 20

Thứ Sáu, 20/3/2015

– Chiến Dịch Mùa Gặt Greg Laurie. Chiến dịch được bắt đầu từ năm 1990 qua MS Greg Laurie thu hút nhiều khán giả tham dự và đem nhiều người đến với Chúa trong năm qua. Xin Chúa cho các chiến dịch của Ðoàn sẽ tổ chức tại Nam California: Los Angeles, tháng 7/2015 và Anaheim, tháng 8/2015. Mời cầu nguyện đặc biệt cho Chiến Dịch Mùa Gặt toàn Hoa Kỳ vào ngày tháng 10/2015 qua CT truyền thanh, truyền hình, và mạng lưới điện toán. Xin Chúa cho sứ điệp của MS Greg Laurie và các cộng sự viên được nhiều người đáp ứng đặt niềm tin nơi Chúa.

Ngày 21

Thứ Bảy, 21/3/2015

– Văn Phẩm Nguồn Sống. Cảm tạ Chúa cho đã cho hoàn tất phần hiệu đính của bản Thánh Kinh Hiện Đại trong tháng 12 năm vừa qua. Xin Chúa cho có đủ tài chánh để in ấn và phát hành trong năm nay. Xin tiếp tục cầu nguyện cho dự án Kinh Thánh Cựu Ước Song Ngữ NIV-VPNS sớm được hoàn tất. Xin Chúa hướng dẫn, ban ơn trong việc dịch thuật, hiệu đính, dò đọc, dàn trang, xin giấy phép, và in ấn; xin Chúa cho có đủ tài chánh để thực hiện công tác này; và xin Chúa dùng quyển KT này giúp nhiều người hiểu rõ Lời Chúa, đến tôn thờ Ngài.

Ngày 22

Chúa Nhật, 22/3/2015

– Chúa Nhật thứ năm của Mùa Chay (5th Sunday in Lent). Xin Chúa cho qua Mùa Chay, các HT có kế hoạch hướng dẫn, giúp con dân Chúa xét lòng, ăn năn tội, chuẩn bị tấm lòng, tinh thần, tâm linh vào Mùa Thống Khổ và Phục Sinh. Xin Chúa giúp bạn dành thì giờ xét lòng, học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện ăn năn cho chính mình và HT địa phương. Ðoàn Sinh Viên Tin Lành (Intervarsity Chritian Fellowship). Mời cầu nguyện cho Giám đốc Alec Hill và 1,197 người lãnh đạo các nhóm làm việc trên 616 trường đại học tại Hoa Kỳ và 25 quốc gia khác. Ðoàn Sinh Viên Hoa Kỳ cộng tác với Ðoàn Sinh Viên Thế Giới hơn 25 năm qua. Cám ơn Chúa trong năm qua, số SV đặt niềm tin nơi Chúa là 3,517 sinh viên. Trong năm qua, một số CT của Ðoàn bị giới hạn tại một vài trường đại học vì vấn đề tranh chấp về pháp lý. Xin Chúa dùng môi trường đại học giúp việc làm nhân chứng cho Chúa được dễ dàng.

Ngày 23

Thứ Hai, 23/3/2015

– Nhóm Sinh Viên Tin Lành Việt Nam. Xin Chúa quan phòng, ban sức mới cho anh chị em hướng dẫn, cho việc huấn luyện nhân sự đạt kết quả tốt để đáp ứng nhu cầu. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để việc điều hành thuận lợi; cho các SV học hành tốt, và qua nếp sống đạo đưa những bạn cùng trường lớp đến với đức tin trong Chúa. Xin Chúa thăm viếng, ban phước trên các CT truyền giảng của các nhóm, cho các CT trại đạt kết quả tốt.

Ngày 24

Thứ Ba, 24/3/2015

– Navigator - Xin Chúa cho có thêm nhiều người mới cam kết dâng hiến. Hiện Ðoàn có 11% giáo sĩ sống ở những quốc gia mà Ðạo Chúa bị cấm, những nơi Hồi giáo là quốc giáo. Xin Chúa quan phòng, hướng dẫn, ban sức mới, sự khôn ngoan, và tiếp trợ tài chánh để những nơi Ðoàn hoạt động như: Trường đại học, trong quân đội, nơi góc phố, trong tù, các trại cho người trẻ... gặt được kết quả cho Chúa. Xin Chúa hướng dẫn và xức dầu trên Giám đốc Mike Treneer và các cộng sự viên, cho những CT ca ngợi, cầu nguyện, truyền giảng được kết quả.

Ngày 25

Thứ Tư, 25/3/2015

– Thanh Niên Với Sứ Mệnh (YWAM – Youth With A Mission). Xin Chúa cho những CT truyền giáo ngắn hạn dự định sẽ tổ chức trong năm nay. Xin Chúa ban sự khôn ngoan, khải tượng, năng lực từ Ngài trên từng người lãnh đạo, giúp họ tiếp tục nhiệt tình và trách nhiệm trong sự lãnh đạo. Mời cầu nguyện cho ông Lynn Green, chủ tịch quốc tế của Hội, và quý ông Loren và Darlene Cunningham, người sáng lập Hội. Xin Chúa kêu gọi người mới vào mục vụ này để tìm kiếm nhiều người về cho Chúa. Xin Chúa hướng dẫn để nhân viên của Hội gặp được những người cầu nguyện cho Hội vào thứ Năm mỗi đầu tháng.

Ngày 26

Thứ Năm, 26/3/2015

– Việt Nam. Xin Chúa quan phòng tôi con Chúa trên quê hương chúng ta giữa những khó khăn. Xin Chúa giúp tôi con Chúa giữ vững đức tin; xin Chúa cũng tiếp trợ vì đời sống họ rất nghèo khó, lắm khi bị cô lập kinh tế vì đức tin. Xin Chúa mở cơ hội cho các HT có thêm nhiều cán sự chăm sóc tân tín hữu và đầy tớ Chúa có nhiều sách báo nghiên cứu học hỏi, có những khóa tu dưỡng giúp ích cho chức vụ chăn bầy cũng như chăm sóc. Xin Chúa giúp các CT truyền giáo, tất cả HT của các hệ phái hỗ trợ, đứng chung với nhau đem Phúc Âm cho đồng bào. Các HT, các nhóm rất thiếu nhân sự trong mọi công tác mục vụ, xin Chúa ban cho những cơ hội đào tạo người hướng dẫn, lãnh đạo, cho nhiều người sẵn sàng đứng lên học hỏi để phục vụ Chúa trong những môi trường Chúa đặt để.

Ngày 27

Thứ Sáu, 27/3/2015

– Cam-bốt. Ðồng bào chúng ta sinh sống tại đây khá đông, đời sống nghèo khó và phức tạp. Xin Chúa thăm viếng các CT truyền giáo tại Cam-bốt, cho có sự phối hợp giữa các cơ quan truyền giáo hầu đạt kết quả tốt; xin Chúa cho nhiều đồng bào tiếp nhận Chúa và giúp họ đứng vững trong đức tin. Mã Lai. Nhiều đồng bào (đa số người miền Bắc) được đưa đến đây trong diện lao động. Việc làm vất vả, lương ít, bất đồng về văn hóa, ngôn ngữ gây ra nhiều phức tạp, khó khăn, cô đơn, tuyệt vọng. Cảm tạ Chúa cho một số HT địa phương mang gánh nặng tâm linh về những người Việt tại đó, tìm cách nâng đỡ và tìm cơ hội giới thiệu Chúa. Mời cầu nguyện cho các đầy tớ Chúa đến với cánh đồng này: Quý MS Phan Minh Hội, Nguyễn Hồng, Lê Văn Ðức, Trần Hòa Nhã, và những giáo sĩ khác cùng những CT truyền giáo ngắn hạn. Xin Chúa giúp các đầy tớ Chúa trong việc gieo, trồng, và nuôi dưỡng, cho HT địa phương và VPNS cộng tác với nhau cách hài hòa để giúp đồng bào tìm hiểu và học biết về Chúa. Xin Chúa cứu nhiều người và qua họ Ðạo Chúa đến được với gia đình họ và đồng bào miền Bắc khi họ trở lại quê nhà, vì đồng bào chúng ta vẫn còn rất nhiều người chưa được nghe biết về sự cứu rỗi của Chúa.

Ngày 28

Thứ Bảy, 28/3/2015

– Ðài Loan. Một số khá đông đồng bào đến đất nước này theo diện lao động, một số đi theo diện hôn nhân. Nơi xứ người ngôn ngữ bất đồng, công việc nặng nhọc, vất vả, cô đơn, nhiều trường hợp bị lạm dụng, áp bức. Xin Chúa cảm động các HT địa phương trong tình yêu của Chúa quan tâm đến những đồng bào chúng ta, nâng đỡ, khích lệ, và tạo những cơ hội để giới thiệu Chúa cho họ. Xin Chúa cho VPNS liên lạc được với các HT địa phương để gửi tài liệu hỗ trợ họ trong việc truyền giảng này. Mời cầu nguyện cho Ông Bà MS Giáo sĩ Nguyễn Trung Thu và Ðặng Chính trong chức vụ Chúa giao tại Ðài Loan.

Ngày 29

Chúa Nhật, 29/3/2015

– Lễ Lá (Palm Sunday) – Tuần Thánh – Hội Thánh Chúa khắp nơi cùng kỷ niệm ngày Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem, bắt đầu đoạn đường thống khổ và thập tự giá. Xin Chúa giúp mỗi con dân Chúa chuẩn bị tấm lòng qua Lời Chúa để đi vào những ngày kỷ niệm sự thống khổ và hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa ban phước cho chương trình thờ phượng của các HT sáng nay dưa con dân Chúa đến gần Ngài hơn trong sự thờ phượng. Tân Gia Ba. Xin Chúa cho HT tại Tân Gia Ba (Singapore) phát triển, cho các con cái Chúa yêu Ngài, tích cực đem Ðạo Chúa đến cho người Việt, nhất là các SV, học sinh du học. Xin Chúa ban ơn, sức, sự khôn ngoan cho MS Nguyễn Sơn Minh và nhiều SV thần học đang học Lời Chúa tại Tân Gia Ba, ban cho họ sự khôn ngoan, lòng yêu Chúa, và khải tượng, đường hướng để phục vụ Ngài, giúp họ dành thì giờ đến với các SV và người Việt, tạo cơ hội, môi trường đem Ðạo Chúa vào đời.